Ngăn chặn tín dụng đen trong công nhân tại Đồng Nai

Ngày 27/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn kiểm tra, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn công tác, phát biểu tại buổi làm việc.

Kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp, Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, doanh nghiệp tại Đồng Nai đã đạt được trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Làm việc với tỉnh Đồng Nai, Đoàn công tác cho rằng, thời gian qua, lợi dụng những khó khăn về tài chính của công nhân, nhiều đối tượng đã cho người lao động vay nặng lãi. “Tín dụng đen” hoành hành với nhiều chiêu thức tinh vi, được quảng cáo công khai như: Dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ, vay nhanh, trả gọn. Tình trạng cho vay nặng lãi trong công nhân là vấn đề nhức nhối, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới việc thụ hưởng văn hóa của người lao động.

Đoàn công tác đề nghị địa phương đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm xử lý, ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân; đồng thời mong muốn tỉnh có các chính sách, tạo điều kiện cho công nhân học tập, nâng cao trình độ, qua đó giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn, đóng góp ngày một nhiều cho sự phát triển của địa phương.

Theo đại diện Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, lực lượng Công an đã xử lý rất nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, tuy nhiên tình trạng “tín dụng đen” trong công nhân vẫn chưa được xử lý dứt điểm; nhiều đối tượng sử dụng công nghệ cao, gọi điện thoại mạo danh các cơ quan chức năng để lừa đảo. Công an Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp quan tâm, nâng cao đời sống công nhân bằng chính sách tiền lương, thưởng, đồng thời hỗ trợ công nhân tiếp cận các nguồn vay chính thống, vay tín chấp từ các ngân hàng với lãi suất thấp.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra, làm việc tại doanh nghiệp ở Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Đồng Nai chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa. Hiện tỉnh đang tập trung các nguồn lực, phấn đấu xây dựng 10.000 nhà ở phục vụ công nhân, kèm theo các thiết chế văn hóa. Ông Hùng yêu cầu các cơ quan trong tỉnh xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Lực lượng Công an và ngành ngân hàng cần đề ra kế hoạch phối hợp để triệt phá, chấm dứt tình trạng cho vay nặng lãi.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, thời gian qua, Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ông Hiểu đề nghị tỉnh chú trọng đầu tư các nguồn lực xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trong thời đại mới; quan tâm hơn nữa đời sống văn hóa công nhân, nhà ở cho người lao động, xử lý vấn nạn “tín dụng đen” trong công nhân; đẩy mạnh xã hội hóa và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là công nhân lao động hưởng thụ những lợi ích từ hệ thống thiết chế này.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Triệt phá 10 nhóm 'tín dụng đen' hoạt động liên tỉnh
Triệt phá 10 nhóm 'tín dụng đen' hoạt động liên tỉnh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá 10 nhóm hoạt động "tín dụng đen", bắt, làm việc với 25 đối tượng. Các đối tượng này cho vay với lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN