Ngăn chặn nguy cơ lây chéo trong các khu cách ly y tế tập trung

Tỉnh Quảng Nam đã thành lập 104 khu cách ly y tế tập trung, trong đó có 3 khu cấp tỉnh và 101 khu cấp huyện, thị xã, thành phố để đón tiếp, thực hiện cách ly y tế tập trung cho người trở về từ vùng dịch.

Ngoài việc đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho công dân trong thời gian cách ly, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ngăn ngừa lây chéo ở tất cả các khu cách ly được yêu cầu thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc.

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng phong tỏa 2 đầu đoạn đường khu vực cách ly trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Tam Kỳ ngày 29/7/2021. Ảnh minh họa: Phước Tuệ/TTXVN

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, Khu cách ly y tế tập trung tại Trường Phổ thông Trung học Hồ Nghinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có khả năng cung cấp chỗ cách ly cho trên 400 người trở về từ những vùng dịch. Để đảm bảo cho công dân vào cách ly được an toàn, Cơ quan quân sự huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần; Trung tâm y tế huyện bố trí đầy đủ y, bác sĩ, kỹ thuật viên và các thiết bị y tế để sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe cho người được cách ly một cách tốt nhất, an toàn nhất.

Huyện Duy Xuyên đã đưa vào hoạt động 4 khu cách ly y tế tập trung và một cơ sở dự phòng, có khả năng tiếp nhận trên 900 người. Tất cả các khu cách ly y tế tập trung trong huyện đều thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra sức khỏe cho người cách ly và làm vệ sinh sạch sẽ. Để ngăn chặn khả năng lây chéo, trong các khu cách ly bố trí mỗi phòng 9 người, đảm bảo khoảng cách giữa các giường tối thiểu là 2 mét trở lên. Nhóm vào cách ly trước sẽ được sắp xếp chỗ ngủ nghỉ ở đầu ngọn gió. Những nhóm người kế tiếp được xếp ở những vị trí theo hướng di chuyển của chiều gió để ngăn chặn nguy cơ mầm bệnh phát tán trong không khí. Đội ngũ phục vụ gồm nhân viên y tế và các lực lượng khác, khi tiếp xúc với người được cách ly phải thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế.

Huyện Quế Sơn là một trong những địa phương sớm đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê và dự báo lượng người sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do vậy công tác chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm ngăn chặn nguy cơ lây chéo trong các khu cách ly y tế tập trung được địa phương đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, huyện đã kích hoạt 3 khu cách ly tập trung và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ bà con. Trung tâm Y tế huyện đã có kế hoạch chi tiết, bố trí đầy đủ cán bộ, vật tư y tế và cơ số thuốc để đảm bảo công tác y tế, các lực lượng khác cũng được huy động. Để chủ động phương án đón người lao động trở về, huyện đã lên phương án lựa chọn thêm các trường học để làm khu cách ly y tế tập trung. Những khu cách ly này phải đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở vật chất cần thiết, đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên và nguồn nhân lực quản lý hiệu quả để ngăn chặn nguy cơ lây chéo.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam cho biết, để ngăn ngừa nguy cơ lây chéo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu tất cả 104 khu cách ly tập trung trong tỉnh phối hợp chặt chẽ trong điều hành, thực hiện đầy đủ quy trình tiếp nhận, phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, lập hồ sơ khai báo y tế và thông tin cá nhân, đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe hằng ngày đối với toàn bộ những người vào cách ly tập trung. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, hướng dẫn các F1 thực hiện khử trùng, sát khuẩn, chấp hành nghiêm các quy định an toàn phòng, chống dịch. Đối với lực lượng phục vụ, hằng ngày sau khi chế biến xong các bữa ăn sáng, trưa, tối, những người chế biến thức ăn mang thức ăn đến vị trí quy định, tuyệt đối không được tiếp xúc với người cách ly. Sau đó, những người đưa cơm, mang cơm đến cho từng người cách ly và phải thay quần áo bảo hộ 3 lần mỗi ngày.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, đến tối 3/8, địa phương ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy kể từ ngày 18/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 159 ca mắc COVID-19.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Bộ Xây dựng thị sát việc xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung tại Hà Nội
Bộ Xây dựng thị sát việc xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung tại Hà Nội

Ngày 3/8, Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Tổ trưởng đã có buổi khảo sát thực tế tại một số khu vực đang triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN