Nâng cao nhận thức về bệnh tim mạch

Hội thảo “Nhồi máu cơ tim và phục hồi sức khỏe tim mạch” cung cấp thông tin về các bệnh tim mạch nguy hiểm thường gặp sẽ được Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức vào ngày 8/10.

Xu hướng lo ngại hiện nay là bệnh lý tim mạch đang ngày càng trẻ hóa. Trước đây, bệnh  tim mạch đa phần ở độ tuổi trung niên, 50 tuổi trở lên thì hiện nay, các bệnh cao huyết áp, xơ vữa mạch máu, nhồi máu cơ tim… cũng tấn công cả những người thuộc nhóm tuổi 30-40, thậm chí trẻ hơn.

 Diễn giả chính, Th.S BS. Trần Nguyễn An Huy - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết bệnh lý mạch vành đặc biệt nhồi máu cơ tim có tỷ lệ tử vong cao nhất. Theo chuyên gia với gần 20 năm kinh nghiệm này thì quy tắc “thời gian vàng”, nghĩa là bệnh nhân càng được đưa đến bệnh viện sớm, điều trị sớm thì cơ hội cứu sống bệnh nhân càng cao, giảm chi phí điều trị.

Ngọc Quang
Vai trò của dược sĩ trong quản lý nguy cơ bệnh tim mạch
Vai trò của dược sĩ trong quản lý nguy cơ bệnh tim mạch

Đây là chủ đề Hội thảo do Pfizer và Hội Dược Bệnh viện Hà Nội (Hội Dược) vừa tổ chức cho 300 dược sĩ. Sau hội thảo, Hội Dược đã trao chứng chỉ thực hành cho các dược sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN