Nâng cao năng lực hoạt động điều trị cai nghiện ma túy 

Các biện pháp về quản lý, giáo dục học viên đã và đang được quan tâm, đổi mới tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Từ đó, đơn vị tạo niềm tin cho gia đình, người nghiện ma túy và cộng đồng.

Chú thích ảnh
Các học viên học nghề tại Trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy Hải Dương. Ảnh tư liệu: Mạnh Tú/TTXVN

Đồng hành cùng học viên

Khuôn viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương (phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh) những ngày hè tràn ngập màu xanh của cây ăn quả, cây bóng mát và những luống rau xanh. Một cán bộ quản lý tại Đội 2, khu vực điều trị cho các học viên cai nghiện bắt buộc cho biết, những luống rau đay, mùng tơi, rau muống tươi tốt được trồng hai bên lối đi đều do học viên và cán bộ chăm sóc mỗi ngày. Đây nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn của học viên. Khuôn viên Cơ sở còn có hàng trăm cây ăn quả, hàng nghìn cây keo đang phát triển tốt tạo cho nơi này một bầu không khí trong lành, thoáng mát.

Trên sân thể thao của Đội 1, trận đấu bóng chuyền diễn ra giữa đội hành chính gồm cán bộ của cơ sở và đội học viên khu cai nghiện bắt buộc. Giải “cây nhà lá vườn” nhưng cả cán bộ và học viên đều tham gia rất khí thế.

Để học viên được thoải mái tâm lý, ổn định tư tưởng và yên tâm cai nghiện, việc xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh được Cơ sở đặc biệt coi trọng. Không chỉ dịp Tháng Hành động phòng, chống ma túy, Tháng Hành động phòng, chống HIV/AIDS mà vào các dịp lễ, Tết, nhiều hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ được tổ chức như: thi viết báo tường với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, giao lưu thể thao… Tất cả nhằm mang lại không khí đầm ấm cho các học viên.

Cùng với việc tổ chức điều trị, cắt cơn giải độc, Cơ sở cai nghiện ma túy Hải Dương tập trung đổi mới các hoạt động để can thiệp hỗ trợ tâm lý và tư vấn cho người nghiện phục hồi sức khỏe, phòng tránh tái nghiện. Mỗi cán bộ đều làm việc với tinh thần xem mình vừa là người thầy, vừa là người bạn, người cố vấn cho học viên để khích lệ giúp họ tháo gỡ khó khăn trong quá trình điều trị nghiện, có tâm lý và tư tưởng thoải mái, không có cảm giác bị kỳ thị. Trong quá trình khám, chăm sóc sức khỏe, cán bộ y tế thường xuyên quan tâm, tư vấn, trị liệu tâm lý giúp học viên ổn định tư tưởng, phấn đấu rèn luyện học tập và lao động, hướng tới xóa bỏ lệ thuộc vào ma túy.

Anh T.C.H (thành phố Hải Dương) đã điều trị được 15 tháng tại Cơ sở cho biết: “Lúc mới vào, sức khỏe tôi rất yếu, nhiều bệnh tật. Nhờ được các bác sĩ, y tá chữa bệnh, quan tâm, đến bây giờ, sức khỏe tôi đã phục hồi hoàn toàn, thể trạng rất tốt. Các thầy đã định hướng  con đường mới để tôi có suy nghĩ lạc quan, yêu đời và sẵn sàng hành trang trở về với xã hội, cộng đồng để làm lại từ đầu”.

Đổi mới trong điều trị

Chú thích ảnh
Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương tham gia các hoạt động định hướng tinh thần. Ảnh tư liệu: Mạnh Tú/TTXVN

Theo lãnh đạo Cơ sở, đơn vị đã và đang nỗ lực đổi mới xây dựng đơn vị cai nghiện ma túy đa chức năng, vừa điều trị nghiện, vừa giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho cộng đồng. Cơ sở đang điều trị cho 400 học viên, trong đó, 263 học viên diện cai nghiện bắt buộc, 107 người tự nguyện và 30 đối tượng xã hội. Đơn vị có ba khu nhà làm việc, một khu nhà công vụ, một khu nhà thăm thân, một khu y tế và 5 đội quản lý học viên. 

Thực hiện hướng dẫn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở đã hoàn thiện, ban hành quy trình cai nghiện 5 bước tại và bố trí lại công tác cai nghiện. Đào tạo nghề, lao động trị liệu, tư vấn giới thiệu việc làm cho học viên luôn được đơn vị được chú trọng. Học viên sau giai đoạn cắt cơn, đảm bảo sức khỏe sẽ được tham gia đóng gói bánh đậu xanh, gấp giấy vàng mã, các hoạt động tăng gia sản xuất như: trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm để cải thiện bữa ăn.

Giai đoạn 2018 - 2022 đã có 600 học viên được đào tạo sơ cấp nghề sau chương trình liên kết với Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp của Trường Đại học Sao Đỏ. Các nghề đào tạo như: điện dân dụng, hàn, điện lạnh, may, xây dựng, sửa chữa ô tô để có tay nghề, tự tin hoàn thành chương trình cai nghiện. Các lớp hỗ trợ kiến thức tái hòa nhập cộng đồng được tổ chức cho các học viên chuẩn bị hết thời hạn cai nghiện.

Cơ sở thường xuyên phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy và các kỹ năng sống để học viên vững vàng hòa nhập cộng đồng bền vững sau cai nghiện. Học viên đang cai nghiện, sau khi trải qua thời gian cắt cơn được trang bị kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và HIV/AIDS, cách phòng các bệnh xã hội và các lưu ý chăm sóc sức khỏe trước khi được phân về lớp, đội để điều trị. Hàng ngày, hệ thống phát thanh thường xuyên phổ biến các thông tin, văn bản pháp luật, kiến thức về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng ngừa, cai nghiện ma túy hiệu quả, trách nhiệm của mỗi người nghiện ma túy trong việc phòng, chống lây nhiễm các bệnh xã hội. Đơn vị còn tuyên truyền kiến thức về chính sách, quy định về pháp luật lao động; các thông tin tuyển sinh, tuyển dụng của các trường nghề hoặc các doanh nghiệp cho học viên.

Được động viên và khích lệ, nhiều học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế và ổn định tâm lý để cai nghiện hiệu quả. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa, anh T.C.H. có thể quay lại hòa nhập cộng đồng. Nghỉ giải lao sau hiệp giao lưu bóng chuyền, anh H. chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các ban, ngành, lãnh đạo đã tạo điều kiện cho chúng tôi vào đây chữa bệnh, học tập và thay đổi con người để trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội, làm một người công dân tốt, không vi phạm pháp luật và tránh xa ma túy”.

Bên cạnh đó, Cơ sở phối hợp với khu dân cư, đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị thực hiện 70 buổi tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống ma túy và tạo sự chuyển biến về nhận thức của cộng đồng trong việc giúp người nghiện xóa bỏ mặc cảm để tái hòa nhập.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất của đơn vị hiện chưa đáp ứng được đúng với nhu cầu của hoạt động chuyên môn. Để nâng cao năng lực hoạt động điều trị nghiện, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Cơ sở cho biết, đơn vị mong muốn tỉnh sớm cho phép sửa chữa, xây dựng các khu cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến 18 tuổi, khu cai nghiện cho học viên nữ; khu cai nghiện cho người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B; khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế. Đồng thời, địa phương xem xét bổ sung kinh phí cho việc bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, bổ sung một số trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, tập huấn nâng cao năng lực và đào tạo chuyên sâu về điều trị nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ.

Mạnh Minh (TTXVN)
Xem xét xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy mới phù hợp về địa giới hành chính
Xem xét xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy mới phù hợp về địa giới hành chính

Ngày 28/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đoàn công tác đã tới làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ (phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) cùng Phòng Khám và điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm Y tể thành phố Ngã Bảy (khu vực V, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN