Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Tỉnh Đoàn Hưng Yên cùng hơn 300 đoàn viên, sinh viên trên địa bàn.
Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược của ngành Y tế trong bối cảnh hiện nay là lấy y tế dự phòng làm trọng tâm và việc phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên về chăm sóc sức khỏe chủ động; xây dựng thói quen dinh dưỡng hợp lý, vận động thể chất thường xuyên; tăng cường khả năng tiếp cận và lựa chọn thông tin khoa học chính thống; hình thành hành vi tiêu dùng có trách nhiệm và lối sống lành mạnh.
Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương nhấn mạnh: "Thanh niên là lực lượng nòng cốt, tương lai của đất nước. Việc trang bị kiến thức để các bạn trẻ tự bảo vệ thể trạng, xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động từ sớm, từ xa không chỉ giúp giảm gánh nặng bệnh tật mà còn tạo nền tảng hình thành một thế hệ công dân khỏe mạnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng".
Quang cảnh hội thảo.
Theo ông Vũ Mạnh Cường, định hướng chiến lược của ngành Y tế luôn đặt trọng tâm vào y tế dự phòng và y tế cơ sở, lấy việc phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu. Tinh thần này đã được khẳng định rõ nét Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/09/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, cũng như tại Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030.
Thanh niên là lực lượng nòng cốt, là tương lai của đất nước. Việc xây dựng một nền tảng thể chất và tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà là của toàn xã hội. Đáng tiếc là hiện nay, một bộ phận không nhỏ thanh niên vẫn chưa có thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Các nguy cơ từ chế độ dinh dưỡng mất cân bằng, thiếu hiểu biết trong việc lựa chọn thực phẩm, cũng như những hệ lụy từ việc sử dụng đồ uống có cồn thiếu trách nhiệm vẫn đang hiện hữu.
Ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh, thanh thiếu niên là lực lượng dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của việc lạm dụng đồ uống có cồn do tâm lý thiếu hiểu biết và thích mạo hiểm, gây ra những tác hại nghiêm trọng cho bản thân và toàn xã hội. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, thể chất, tinh thần của mỗi cá nhân mà còn kéo theo những hệ lụy đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, thực hiện uống có trách nhiệm cần được xem là thước đo bản lĩnh của thanh niên, góp phần bảo vệ sức khỏe, trí tuệ và sự nghiệp trong tương lai.
Cùng với đó, “Không lái xe khi đã uống” là nguyên tắc hành động bắt buộc nhằm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Người điều khiển phương tiện cần duy trì sự tỉnh táo và khả năng phản ứng nhanh, do đó tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn dưới bất kỳ hình thức nào.
Ông cũng cho rằng, thanh niên cần thay đổi nhận thức rằng “Đồ uống có cồn không làm nên cuộc vui”, đồng thời từ bỏ thói quen ép uống và lựa chọn những hoạt động lành mạnh hơn như tham gia các hoạt động giải trí, thể thao hoặc các câu lạc bộ sức khỏe.
Bên cạnh đó, thông điệp “Khỏe mạnh hôm nay, thành công ngày mai - Hãy uống có trách nhiệm” được đưa ra nhằm nhấn mạnh mối liên hệ giữa nền tảng thể chất khỏe mạnh với khả năng hiện thực hóa các mục tiêu và hoài bão nghề nghiệp trong tương lai. Theo ông Vũ Mạnh Cường, việc lạm dụng đồ uống có cồn có thể làm suy giảm sự tập trung, trí lực và năng suất lao động.
PGS. TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cho biết, với gần 35 năm hình thành và phát triển, ngành đồ uống không chỉ đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế và phí (hơn 60.000 tỷ đồng/năm) mà còn tạo công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng triệu lao động trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, vận tải, thương mại, dịch vụ và du lịch. Bên cạnh đó, ngành còn thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu trong nước, hỗ trợ người nông dân và doanh nghiệp địa phương phát triển bền vững.
Các doanh nghiệp trong ngành liên tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm đồ uống của Việt Nam đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và văn hóa Việt Nam ra thế giới.
PGS. TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Theo PGS. TS Nguyễn Văn Việt, xu hướng tiêu dùng hiện đại đang thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới mạnh mẽ danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng, minh bạch thông tin và tăng cường các lựa chọn phù hợp với nhu cầu sức khỏe như sản phẩm ít đường, không đường, giảm năng lượng hoặc bổ sung thành phần có lợi. Việc thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm đồ uống có trách nhiệm và duy trì lối sống lành mạnh là trách nhiệm chung.
“Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã và đang triển khai các chương trình cộng đồng về dinh dưỡng cân bằng và vận động thể chất. Ngành đồ uống đã hỗ trợ giáo dục sức khỏe trong trường học, tổ chức các sự kiện thể thao, và phát động các chiến dịch khuyến khích lối sống năng động. Đây không phải là hoạt động ngắn hạn, mà là cam kết dài hạn nhằm giảm nguy cơ bệnh không lây nhiễm và xây dựng một tương lai thế hệ người Việt Nam ngày càng khỏe mạnh hơn”, PGS. TS Nguyễn Văn Việt nhấn mạnh.
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong ngành đồ uống luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.
Trong thời gian qua, ngành đã tích cực triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng như hỗ trợ người dân vùng khó khăn, đồng hành cùng công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tài trợ các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; xây dựng trường học, công trình nước sạch và các chương trình an sinh xã hội trên cả nước.
Đặc biệt, trong các giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19 hay các đợt thiên tai, bão lũ, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chủ động đóng góp nguồn lực, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần cùng Nhà nước và xã hội vượt qua thách thức.
Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh các sáng kiến phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, sử dụng hiệu quả nguồn nước, thúc đẩy tái chế và kinh tế tuần hoàn nhằm bảo vệ môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.
Tại hội thảo, bên cạnh các phần trình bày chuyên môn, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác như trò chơi trắc nghiệm về kiến thức dinh dưỡng, thực hành tính toán đơn vị cồn và đọc nhãn mác sản phẩm. Phần thảo luận mở (Q&A) tạo điều kiện để các chuyên gia giải đáp trực tiếp những thắc mắc của sinh viên, qua đó giúp thanh niên không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng áp dụng vào đời sống thực tế.