Nạn nhân vụ lật xe công nông đã ổn định sức khoẻ

Đến 15 giờ ngày 31/1, trong tổng số 9 người bị thương trong vụ tai nạn lật xe công nông vào sáng 30/1 đã được tập thể y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Ia Pa tận tình cứu chữa và tất cả đều ổn định sức khoẻ, không còn ca bệnh nào nguy kịch; trong đó có 3 ca xuất đã viện, 4 ca đang được tiếp tục điều trị ổn định; còn lại 2 ca bị gãy xương đòn gánh được chuyển lên Bệnh viện Khu vực Ayunpa để tiếp tục điều trị.


Như tin TTXVN đã đưa, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 30/1, một xe công nông ở huyện Phú Thiện chở 11 người trong làng đi làm rẫy phía bên phần đất huyện Ia Pa. Đến địa bàn xã Pơ Tó (lâm phần của lâm trường Ia Pa) thì xe công nông bị bị mất tay lái trong địa bàn khúc khuỷu nên đã bị lật làm 2 người chết tại chỗ và 9 người khác bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.


Văn Thông (TTXVN)

Lật xe công nông khiến 11 người thương vong
Lật xe công nông khiến 11 người thương vong

Một chiếc xe công nông, chở 11 người đi làm nương rẫy về, đến Lâm trường Ia pa thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai thì mất lái, bị lật khiến 11 người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN