Mùng 1 Tết Kỷ Hợi, đường phố TP Hồ Chí Minh thanh vắng, yên bình

Sáng mùng 1 năm Kỷ Hợi, đường phố tại TP Hồ Chí Minh thanh vắng và yên bình khác hẳn với không khí nhộn nhịp, đông đúc của ngày thường.

Chú thích ảnh
Đường phố TP Hồ Chí Minh trong sáng mùng 1 thênh thang, yên bình.

Ghi nhận tại các tuyến đường đông người dân đi lại vào ngày thường, thậm chí thường ùn tắc như: Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Xa Lộ Hà Nội (quận 2), Lê Duẩn (quận 1), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Võ Văn Kiệt (quận 1)… nay trống vắng vào ngày mùng Một Tết.

Anh Nguyễn Tùng Ân, ngụ quận Bình Thạnh cho biết không khí tại TP Hồ Chí Minh ngày đầu năm khá yên bình và trong lành, người dân ra đường không còn cảnh ùn tắc giao thông, khói bụi. Trạm xe buýt cũng ít người ngồi chờ. Các trạm xăng cũng không còn cảnh đông đúc, chen lấn. Mọi nhà đa phần đều đóng cửa nghỉ lễ. Hiếm hoi lắm thành phố mới có một ngày yên tĩnh như vậy.

Không chỉ thế,  đường phố TP Hồ Chí Minh còn được khoác lên mình chiếc áo mới với cờ, hoa, những dải đèn lấp lánh khiến lòng người xôn xao, yêu đời và mơ mộng hơn trong buổi sáng đầu năm.

Dưới đây là những hình ảnh đường phố TP Hồ Chí Minh trong ngày đầu năm mới:

Chú thích ảnh
Những con đường tại TP Hồ Chí Minh trở nên rộng rãi trong năm mới.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) hàng ngày diễn ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng thì nay vắng người qua lại.
Chú thích ảnh
Một góc đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn ngã tư Bình Thái (quận 9) thưa người đến lạ thường trong sáng mùng Một Tết.
Chú thích ảnh
Đường Xa Lộ Hà Nội (đoạn qua quận 9, quận 2) ngày thường có hàng ngàn phương tiện đi chuyển thì trong sáng mùng 1 Tết chỉ còn vài phương tiện.
Chú thích ảnh
Ngày đầu năm, người dân TP Hồ Chí Minh đi trên các tuyến đường thênh thang, rộng rãi hơn.

 

Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa
TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa

Với lịch sử 320 năm hình thành và phát triển, vùng đất Gia Định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh hiện đang lưu giữ nhiều tinh hoa di sản văn hóa đô thị phong phú. Đây là tiềm năng lớn để thành phố xây dựng, phát triển các di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN