Mưa 'vàng' giải hạn cho Thừa Thiên - Huế

Cơn mưa "vàng" này bắt đầu từ 14h kéo dài đến hơn 15h ngày 24/6 trên địa bàn thành phố Huế và các địa phương lân cận, góp phần giải hạn cho cây trồng và hoa màu sau thời gian dài hạn hán và nắng nóng gay gắt.

Mưa "vàng" giải hạn cho Thừa Thiên - Huế.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt nắng nóng này kéo dài với nhiệt độ cao, liên tục trong khoảng từ 38 độ -39 độ C. Hơn nửa tháng nay, tỉnh không có mưa, gây hạn khắp nơi. Hiện tại, ngành nông nghiệp Thừa Thiên - Huế đang huy động máy bơm nước, nạo vét kênh mương... để chống hạn. Trong khi đó, mức nước trên hệ thống sông, hồ sụt giảm rất mạnh, đặc biệt là hồ chứa ở các huyện Phong Điền, Hương Trà, vùng cát, ven đầm phá. Nếu không có mưa kịp thời, nguy cơ lúa và màu bị thiệt hại sẽ rất lớn.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế nằm trong khu vực Bắc Trung Bộ, chịu ảnh hưởng của gió tây khô nóng nên hạn hán thường xuyên xảy ra. Có hai thời kỳ hạn trong năm, từ tháng 3 đến tháng 4 và từ tháng 7 đến tháng 8. Mỗi năm có khoảng 5 tháng thiếu nước ở vùng đồng bằng và 1 đến 2 tháng thiếu nước ở vùng núi. Hạn nặng thường xuất hiện cùng với hiện tượng El Nino. Diện tích đất nông nghiệp bị hạn ở Thừa Thiên - Huế trung bình hàng năm là 6.700 ha và có xu thế tăng dần trong những năm gần đây.

Mỗi năm, Thừa Thiên - Huế có 2 vụ sản xuất chính là Đông Xuân và Hè Thu; vụ Hè Thu luôn trong tình trạng hạn hán đe dọa. Bên cạnh đó, tình trạng nhiễm mặn vùng ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản của người dân nơi đây.

Tin, ảnh: Quốc Việt (TTXVN)
Các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất
Các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các Bộ, ngành khẩn trương triển khai, thực hiện việc theo dõi diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN