Mưa ở khu vực Bắc bộ suy yếu

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hình thế thời tiết gây mưa cho khu vực Bắc bộ những ngày qua có xu hướng suy yếu dần nên hôm nay (31/7) Bắc bộ giảm mưa, trời hửng nắng và nhiệt độ tăng nhẹ.

Nhiệt độ các tỉnh phía Tây Bắc bộ tăng lên ngưỡng 27 - 30 độ C. Các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội mưa có xu hướng giảm, ban ngày trời hửng nắng nhẹ do đó nhiệt độ tăng lên ngưỡng 32 - 34 độ C.


 

Hình minh họa. Nguồn: Internet


 

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, do nằm ở rìa nam của hệ thống thời tiết phân tích trên cùng với gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nhưng những nhiễu động của đới gió tây nam lại có xu hướng giảm so với những ngày qua nên những cơn mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhưng giảm so với 1 - 2 ngày qua.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 31/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ :22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


TTXVN/ Tin Tức

Mưa lũ, giông lốc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

Vào khoảng 9 giờ ngày 30/7, mưa lớn đã gây lũ quét và sạt lở đất tại bản Nà Cang 2, xã Chà Nưa, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên làm ông Quàng Văn Tấm, 60 tuổi bị vùi lấp, 4 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN