Mưa lớn làm sạt lở đất đá, quốc lộ 32 ắc tắc nghiêm trọng


Do trên địa bàn có mưa lớn, kéo dài nên khoảng 15 giờ ngày 3/7, tại Km 297 + 100 Quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã xảy ra sạt lở đất đá gây ắc tắc giao thông nghiêm trọng.


Tại hiện trường, gần 500m3 đất, đá bị sạt lở từ trên núi làm chắn hoàn toàn đoạn đường này trên Quốc lộ 32. Do một bên là núi, một bên là vực suối nên các phương tiện không thể đi lại được.


Vì đây là đường độc đạo nối huyện Văn Chấn với huyện Mù Cang Chải và tỉnh Lai Châu nên lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông. Bởi vậy, chỉ sau vài tiếng xảy ra sạt lở đã gây ra ắc tắc giao thông kéo dài gần 3 km.

Một vụ sạt lở đất ở Yên Bái. Ảnh vietnamnet.vn


Do các lái xe không chịu nhường nhau, ai cũng muốn cố gắng vượt lên trên nên càng gây ắc tắc nghiêm trọng. Các phương tiện cứu hộ như máy xúc, máy ủi vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường để giải quyết sự cố.


Hiện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và các vùng lân cận đang có mưa rất to nên công tác cứu hộ càng gặp nhiều khó khăn. Một số người dân địa phương nhận định, vì mưa lớn kéo dài nên hiện tượng sạt lở đất đá sẽ còn tiếp tục diễn ra, nhất là khu vực xã Chế Cu Nha và khu vực đèo Khau Phạ (xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải).


Trước đó, ngày 28/6, cũng tại vị trí này đã xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng hơn 1000 m3 và cũng gây ắc tắc giao thông nhiều giờ liền.


Trung Kiên

Bắc Bộ có 3-4 đợt mưa lớn, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Bắc Bộ có 3-4 đợt mưa lớn, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, trong tháng 7, tại các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra 3-4 đợt mưa vừa, mưa to; các tỉnh cần chủ động đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN