Mưa, lốc xoáy làm đổ, tốc mái cả trăm ngôi nhà

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 15-16/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, lũ lụt cục bộ khiến 174 ngôi nhà, công trình công cộng bị đổ, tốc mái và 1 người bị thương. Lốc xoáy cũng khiến hơn 67 ha lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị ngập, gãy đổ.

Cụ thể, ngày 15/5, trên địa bàn huyện Hàm Yên xuất hiện mưa kèm lốc xoáy làm sập đổ hoàn toàn 6 ngôi nhà, trong đó 4 nhà dân, 2 điểm trường, 1 người bị thương. Ngoài ra, có 34 ngôi nhà và 13 công trình công cộng khác thuộc huyện Hàm Yên, Yên Sơn bị tốc mái. Lốc xoáy cũng làm 3,5 ha lúa, ngô và 20 ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ.

Rạng sáng 16/5, mưa to kèm lốc xoáy tiếp tục làm 115 ngôi nhà và 6 công trình công cộng khác thuộc 6 xã huyện Yên Sơn, Sơn Dương bị tốc mái. Lốc xoáy cũng vùi lấp, xô đổ gần 34 ha lúa, hoa màu và gần 10 ha cây lâm nghiệp thuộc hai huyện Yên Sơn và Sơn Dương.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp đến các xã bị ảnh hưởng để chỉ đạo thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả. Trước mắt đã giúp đỡ các các gia đình, nhà trường bị thiệt hại lợp lại mái nhà bị tốc mái để ổn định sinh hoạt. Đối với diện tích hoa màu bị thiệt hại, tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Trước đó, ngày 9-10/5 tại 2 huyện Hàm Yên và Lâm Bình cũng đã xuất hiện gió to, lốc xoáy làm 6 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 11 ngôi nhà bị tốc mái, một số diện tích hoa màu bị gãy đổ, ước thiệt hại hơn 160 triệu đồng.


Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Bát Xát, Lào Cai
Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Bát Xát, Lào Cai

Huyện Bát Xát, Lào Cai đang tập trung nhân lực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN