Mưa dông lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Bình Dương

Lúc 6 giờ ngày 22/2, mưa lớn kèm theo dông mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương đúng vào giờ đi học, gây khó khăn cho học sinh đến trường. Mưa lớn gây ngập xảy ra sáng 22/2 được xem là hiện tượng hiếm thấy.

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở nội ô thị xã Thủ Dầu Một bị ngập sâu. Nặng nhất là tuyến đường Thích Quảng Đức tại phường Phú Cường bị ngập hơn nửa mét khiến nhiều xe bị chết máy, phải dắt bộ. Tại ngã ba cống thuộc tuyến đường này, nước tăng đột ngột gây ngập nặng, buộc nhiều người phải quay đầu xe đi hướng khác.

Theo ông Phan Bá Thành, số nhà 528/45 đường Thích Quảng Đức, ngã ba cống hứng chịu nguồn nước mưa của 4 phường Phú Hòa, Phú Lợi, Hiệp Thành và một phần phường Phú Cường đổ dồn xuống, nước trên kênh không thoát kịp làm ngập cả dãy phố. Cứ mưa là đoạn đường Thích Quảng Đức bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hơn 60 điểm ngập do mưa và triều cường chưa được khắc phục.

Từ tối 21/2 ở thị xã Thủ Dầu Một, các huyện Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An (Bình Dương) đã có mưa dông lớn kéo dài hơn 2 giờ liền. Cơn mưa dông xảy ra đúng vào thời điểm vùng Đông Nam Bộ đang bước vào mùa nắng gắt, được xem là cơn “mưa vàng” tưới mát cho hàng trăm ngàn ha cao su đang bước vào mùa thay lá, giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Theo Trung tâm dự báo thủy văn vùng Nam Bộ: hiện nay, lưỡi cao lạnh tiếp tục biến tính và di chuyển ra phía đông, vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng mở rộng kèm theo gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, đẩy mây vào đất liền gây mưa rào và dông trên diện rộng ở vùng Đông và Tây Nam Bộ.

TTXVN/ Tin Tức
Gia Lai: Hiểm họa đe dọa người dân mùa mưa bão

"Trước đây dòng sông Ba ở cách xa lắm, sau này dòng nước cứ cuốn dần, cuốn dần vào làng và bây giờ đã gần nhà lắm rồi", anh Siu Jú, buôn Púk, xã Ia Rsai (huyện Krông Pa) tâm sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN