Mưa dông làm sập, tốc mái 20 căn nhà

Liên tục trong 2 ngày 13 và 14/6, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra mưa lớn kèm theo dông mạnh đã làm sập và tốc mái 20 căn nhà của người dân, phòng học.

Trong đó, trên địa bàn thành phố Vị Thanh sập 1 căn, tốc mái 8 căn và huyện Châu Thành A sập 2 căn, tốc mái 9 căn nhà, phòng học, nhà công vụ… Rất may thiên tai không gây thương vong về người, nhưng ước tính thiệt hại ban đầu về vật chất lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, ngành chức năng, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa, dựng lại nhà cửa, góp phần giúp cho người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, địa phương chỉ đạo ngành chức năng nhanh chống thống kê mức độ thiệt hại chính xác, để sớm hỗ trợ tiền cho bà con theo đúng quy định của Nhà nước.

Trời mưa trong những ngày qua đã gây không ít khó khăn cho người dân thu hoạch lúa Hè Thu, người trồng hoa màu. Hiện trên địa bàn bà con nông dân đang thu hoạch rộ 77.000 ha, nhưng gặp phải mưa, giông làm sập ngã, ngập nước nhiều ha lúa, hoa mùa thiệt hại không nhỏ. Điều lo ngại nhất, mưa lớn đã làm gián đoạn tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu, nhiều diện tích lúa chín nhưng gặp mưa không đưa cơ giới ra đồng thu hoạch được, lúa chín quá ngày làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Mưa cũng làm nhiều ha lúa Thu Đông vừa xuống giống bị ngập úng, thiệt hại nặng, nhiều diện tích buộc phải gieo cấy lại.

Theo khuyến cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Hậu Giang đang bước vào mùa mưa. Theo dự báo, mùa mưa năm nay có nhiều diễn biến khó lường, thời tiết cực đoan, thiên tai, sấm sét, dông lốc, mưa bão nhiều hơn hàng năm. Trước hình hình thời tiết diễn biến bất lợi, ngành chức năng, chính quyền địa phương khuyến cáo người chủ phòng ngừa, chằng néo lại nhà cửa; gia cố lại đê bao, bảo vệ diện tích sản xuất, tài sản, con người… nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra.


Huỳnh Sử (TTXVN)
Trong tháng 6 sẽ không tiếp tục xảy ra siêu dông
Trong tháng 6 sẽ không tiếp tục xảy ra siêu dông

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn mưa dông kèm gió giật mạnh chiều 13/6 là một cơn siêu dông rất hiếm gặp. Tuy nhiên, trong tháng 6, xác suất gặp cơn siêu dông tương tự là không có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN