Mưa dông ở Hà Nội. Ảnh TTXVN
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hồi 16 giờ ngày 19/7, bão số 3 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và có khả năng mạnh thêm.
Cùng thời điểm đó, nhiều tỉnh, thành phố ở phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình... đã có mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa dông kèm theo gió mạnh ở các tỉnh phía Bắc chiều nay không phải do ảnh hưởng của bão số 3.
Ông Khiêm cho biết, mưa dông chiều nay ở Bắc Bộ hình thành do hội tụ gió trên dọc rãnh thấp vắt qua Bắc Bộ theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Dự báo khoảng ngày 22/7, bão số 3 mới đổ bộ vào đất liền nước ta, gây mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, rìa hoàn lưu bão có thể gây mưa dông cho đất liền từ chiều tối và đêm 20/7.
Còn theo Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các nghiên cứu về dông, lốc sét trong bão cho thấy, chỉ quan sát được số lượng rất ít các tia chớp ở lõi trong của bão, áp thấp nhiệt đới. Nhân tố quyết định sự phát triển dông, sét nhờ sự tương tác giữa các tinh thể băng có trong nước lỏng. Do đó thường xuất hiện sấm, chớp hay các ổ dông lốc ở bên ngoài khu vực tâm bão (trên 100 km) do có sự kết hợp với các dải mưa đối lưu mạnh.
Cơ quan khí tượng thuỷ văn khuyến cáo, trong thời gian có cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới cần chú ý đề phòng sự xuất hiện của dông, lốc sét để phòng chống, giảm nhẹ rủi ro bất ngờ.