Mưa đá gây thiệt hại nặng về nhà ở và tài sản của người dân Sơn La

Tính đến 17 giờ ngày 7/3, mưa dông kèm lốc và mưa đá trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại nặng về nhà ở và tài sản của người dân.

Trong đó, có 1 nhà sập đổ hoàn toàn, 435 nhà bị thủng và tốc mái, nhất là ở huyện Bắc Yên với 388 nhà bị ảnh hưởng. Ngoài ra, mưa đá đã gây thiệt hại cho các loại cây trồng; đặc biệt các loại cây ăn quả như mận, dâu tây, xoài, nhãn... đang thời kỳ đậu quả. Giá trị thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng (chưa tính giá trị thiệt hại về nông nghiệp)

Chiều tối 6/3, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa dông kèm lốc và mưa đá; tập trung chủ yếu tại các xã Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Nà Bó, Cò Nòi (huyện Mai Sơn); các xã Mường Khoa, Tạ Khoa, Hua Nhàn (huyện Bắc Yên); xã Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai) và xã Chiềng Đông (huyện Yên Châu).

Sau khi có thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, UBND các huyện đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa và lợp tạm mái nhà ổn định chỗ ở.

Nguyễn Cường (TTXVN)
Đêm 20/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét, đề phòng lốc, sét, mưa đá
Đêm 20/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao đang dịch sang phía Đông và hoạt động yếu dần kết hợp với không khí lạnh có cường độ mạnh nên đêm 20 và sáng 21/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 40 mm. 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN