Một xã, gần 1.000 'sổ đỏ' có sai sót

Thực hiện cấp mới giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, từ năm 2010 UBND xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã rà soát, cấp mới 1.263 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên chỉ có 390 bộ được bà con nhận, số còn lại bà con không nhận do có nhiều thông tin sai lệch so với thực tế.

Điển hình như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hoàng Văn Chuyên, xóm Lũng Nà ghi thửa đất số 22, rộng 4.400 m2 là đất trồng cây hằng năm của gia đình ông. Nhưng thửa đất trên cũng được đồng thời cấp cho 5 hộ khác. Hiện tại, ở xóm Lũng Nà có tới 37 giấy chứng nhận bị cấp đồng sở hữu, mặc dù đất của các hộ có bờ bao ngăn cách.

Tại các xóm Nà Chang, Nà Dìa, Bản Nứn, Nà Sảo, Bó Giới,…mỗi xóm đều có tới hàng chục bộ bị làm sai diện tích so với thực tế, sai hạn mức đất ở, ghi sai tên hoặc đất đã được thu hồi giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu chế xuất nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận. Chẳng hạn như hộ ông Nông Ngọc Thụ, xóm Nà Chang, có 7 thửa 1.426 m2 đã thu hồi, nhận đầy đủ đền bù để xây dựng khu chế xuất tinh bột sắn nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hay như hộ ông Hoàng Văn Hải, xóm Nà Chang, diện tích đất của gia đình chỉ vài nghìn mét vuông nhưng trong giấy chứng nhận lên tới hơn 11.000 mét vuông.

Theo bà Nông Thị Nơm, cán bộ địa chính xã Chu Trinh, tất cả giấy chứng nhận sử dụng đất trên được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa An (tại thời điểm rà soát, xã Chu Trinh thuộc địa phận huyện Hòa An) đo đạc, cấp mới và bàn giao cho xã từ ngày 5/11/2010. Tuy nhiên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa An không bàn giao kèm bản đồ nên xã không có bản đồ để đối chiếu. Khi nhận được bản đồ từ Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất tỉnh Cao Bằng, xã mới phát mới hiện nhiều sai sót.

Những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều thông tin sai lệch đã cấp hơn 3 năm nhưng đến nay số giấy chứng nhận này chưa được thu hồi. Tình trạng này khiến bà con không yên tâm tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống.


Ông Hoàng Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Chu Trinh cho biết, vấn đề gần 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót đã được xã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên trong các lần tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.


Quân Trang

Độc đáo nhà đất của đồng bào Mông
Độc đáo nhà đất của đồng bào Mông

Trên những dãy núi đá, những ngôi nhà của người Mông được làm bằng gỗ, đặc biệt là những ngôi nhà trình tường đất, lợp ngói âm dương hay lá nứa gợi cho du khách nhiều tò mò.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN