Mô hình làm kinh tế mới cho nạn nhân da cam

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Gia Lai, mô hình nuôi nhím dành cho những gia đình nạn nhân da cam được triển khai thí điểm tại 6 hộ dân nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin huyện Chư Sê cho biết: Sau 9 tháng triển khai dự án, đến nay 6 cặp nhím đang phát triển tốt, trong đó có 1 cặp đã sinh sản, 5 cặp còn lại đã mang thai lứa đầu tiên. Dự án đã mang lại một nguồn sinh khí mới trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm cho các hộ dân là những nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Nếu dự án được nhân rộng và triển khai đồng loạt với sự đầu tư khoa học kỹ thuật cũng như vốn sẽ là mô hình kinh tế hiệu quả cho các gia đình chịu thiệt thòi của thảm họa da cam.

Quang Thái

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN