Miền Bắc và miền Trung có mưa lớn trong vài ngày tới

Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nâng trục dần lên phía Bắc, nên trong đêm 7/10 và ngày 8/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và từ ngày 9 - 12/10 sẽ có mưa to ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ.

Chú thích ảnh
Dự báo nhiều tỉnh trên cả nước có mưa to trong vài ngày tới. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 7/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 7/10 tại Thủy Điện Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) là 124,6 mm, Tr Hy (Quảng Nam) 100 mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 87,6 mm, Hồng Trung (Thừa Thiên Huế) 82,4 mm,  A Vao (Quảng Trị) 80,8 mm, Núi Thành (Quảng Nam) 60,2 mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nâng trục dần lên phía Bắc nên trong đêm 7/10 và ngày 8/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm; Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm 8/10, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên.

Cảnh báo, từ ngày 9 - 12/10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày và đêm 6/10 đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 6/10 đến 3 giờ ngày 7/10 tại Đạ Tẻh (Lâm Đồng) là 64 mm, Cư Jút (Đắk Nông) 47,4 mm, Tà Lài (Đồng Nai) 39,2 mm, Kiên Hải (Kiên Giang) 31,5 mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay (7/10) đến ngày 9/10 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thu Trang/Báo Tin tức
Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão, mưa lũ
Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão, mưa lũ

Ngày 7/10, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão thực hiện nghiêm túc Công điện số 1311/CĐ-TTg ngày 6/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN