Thời tiết năm mới Tân Mão:

Miền Bắc: Trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm - Miền Trung: Mưa nhỏ cục bộ, trời ấm lNam bộ: Nắng nhưng không nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngoài đợt không khí lạnh tăng cường ngày 28/1, khoảng chiều và đêm 30/1 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường nữa xuống miền Bắc và miền Trung.

Do vậy từ ngày 29/1 đến ngày 1/2/2011 (tức ngày 29 Tết Tân Mão) ở miền Bắc còn rét đậm, nhiều nơi rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 8-160C, vùng núi cao từ 2-70C.

Sau đợt tăng cường này, ngày tất niên và 3-4 ngày đầu năm mới Tân Mão không có đợt tăng cường nào đáng kể. Ở miền Bắc, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ sẽ tăng dần, ở vùng núi phía bắc Bắc bộ vẫn còn rét đậm, nhiệt độ từ 5-120C, phía tây Bắc bộ, vùng đồng bằng trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, một số nơi còn rét đậm vào đêm và sáng sớm, ngày có lúc hửng nắng nhẹ, trời tương đối ấm áp, dễ chịu, nhiệt độ từ 12 - 200C.

Ở miền Trung những ngày giáp Tết (29/1 đến 2/2) có mưa nhỏ rải rác, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 - 280C; riêng các tỉnh Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn rét đậm, nhiệt độ từ 11 - 170C.

Sang những ngày đầu năm mới Tân Mão mưa giảm, nhiệt độ tăng dần, ở Bắc Trung bộ đêm và sáng trời rét, ngày trời mát mẻ, nhiệt độ từ 13 - 210C; ở Nam Trung bộ đêm trời lạnh, ngày trời nắng ấm áp, nhiệt độ từ 17 - 280C.

Ở Tây Nguyên những ngày giáp Tết và đầu năm mới Tân Mão không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời nắng ấm áp, nhiệt độ từ 14 - 280C.

Ở Nam bộ trước và trong những ngày đầu năm mới không mưa, ngày nắng nhưng không nóng, nhiệt độ từ 21 - 320C.

Ở ven biển Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh ngập úng do triều cường kết hợp với gió đông bắc sẽ xảy ra vào buổi sáng từ 4 - 8 giờ và buổi chiều từ 16 - 20 giờ những ngày đầu năm mới Tân Mão với mực nước dâng cao từ 1,4 - 1,45 m.

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN