Miền Bắc nắng đẹp, miền Trung có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Đới gió đông hoạt động tăng lượng ẩm trên cả 3 miền. Ở phía Bắc, buổi sáng có sương mù dày đặc, nắng đến muộn, sau trưa mới có nắng, đêm trời rét. Các tỉnh Trung bộ có mưa, mưa mở rộng từ Thanh Hóa đến Bình Định. Lượng ẩm tích tụ từ ban ngày đến chiều tối mang mưa đến cho khu vực Nam bộ nhưng ở diện hẹp.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Ngày và đêm 15/11, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, có nơi 13 - 15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C./.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN