Miền Bắc chuyển lạnh, có mưa từ 8/4

Dự báo từ ngày 8/4, ở miền Bắc và miền Trung có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển lạnh.

Chú thích ảnh
Dự báo miền Bắc đón không khí lạnh từ 8/4. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (ngày 7/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, ngày 8/4, không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ ngày 8/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đêm 8/4 ngày 9/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh.

Từ chiều mai 8/4, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5; phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 8/4 gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Khu vực Hà Nội, chiều và đêm 8/4 có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong đêm 8/4 ngày 9/4 trời chuyển lạnh.

Thời tiết đêm 7/4, ngày 8/4:

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ  C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.  

Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thu Trang/Báo Tin tức
Miền Bắc có mưa, trời lạnh, miền Nam nắng nóng ngày cuối tuần
Miền Bắc có mưa, trời lạnh, miền Nam nắng nóng ngày cuối tuần

Dự báo ngày 27/3, miền Bắc lạnh về đêm và sáng, có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất trên 32 độ C còn miền Nam thì nắng nóng, có nơi trên 36 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN