Mang Trung thu đến trẻ em nghèo

Được rước lồng đèn, được ăn bánh trung thu và cùng các bạn tham gia vào các lễ hội đón chị Hằng, chú Cuội... vào ngày Tết Trung thu là mong ước của tất cả trẻ em. Để biến ước mơ của các em thành sự thật, bằng tấm lòng nhân ái, nhiều nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh đã mang đến cho trẻ em nghèo một mùa Trung thu đầy ý nghĩa.

Trung thu ở bệnh viện

Vào những ngày này, không khí Tết Trung thu đã bao phủ lên khắp các bệnh viện nhi, các trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tại những nơi này, nhiều tổ chức đoàn thể đã đến tặng quà và tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu cho các em rất nhộn nhịp.

Trẻ em nghèo vui Tết Trung thu.


Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, hai ngày cuối tuần vừa qua, các bệnh nhi như đã quên đi nỗi đau về bệnh tật để cùng hòa mình vào các tiết mục văn nghệ rất sôi động và nhận quà tặng Trung thu. Bác sỹ Thanh Thủy, Chủ tịch công đoàn bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết: “Tết Trung thu là một ngày Tết đặc biệt của trẻ em. Các em bị bệnh phải nằm viện không được ra ngoài đón Tết Trung thu như những bạn trẻ khác là một điều rất thiệt thòi. Nhằm giúp các em có một cái Tết Trung thu thật ý nghĩa, năm nào chúng tôi cũng phối hợp với các đoàn thể tổ chức vui Tết Trung thu cho các em".

Bác sỹ chia sẻ: "Năm nay, chúng tôi kêu gọi tặng 500 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức văn nghệ, trò chơi dân gian... đồng thời phối hợp với công đoàn Bộ Y tế tổ chức chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện". Theo đó, các ca sỹ, nghệ sỹ đã đến tận 2 khoa có bệnh nhi nặng nhất biểu diễn văn nghệ và tặng quà cho 15 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Trong khi đó, với thông điệp mang yêu thương đến bệnh nhi, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức sinh hoạt giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện; đồng thời đến tận gia đình thăm hỏi đối với những em mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Ngoài ra, theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Ban vận động Vì người nghèo TP. Hồ Chí Minh, để các trẻ em nghèo, khó khăn được đón Tết Trung thu, đặc biệt là các em thiếu nhi dân tộc thiểu số, Mặt trận sẽ tặng 1.800 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi ở 18 phường, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, với mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng.   

Không chỉ gói gọn trong thành phố, nhiều tổ chức, đoàn thể còn về các vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh thành trên cả nước để tổ chức Trung thu cho trẻ em. Chị Minh Nhựt, vừa trở về sau một chuyến đi tổ chức trung thu cho trẻ em ở Kiên Giang, chia sẻ: “Các em ở miền sông nước Kiên Giang thiếu thốn rất nhiều. Khi chúng tôi tới tổ chức vui Tết Trung thu cho các em, chúng rất háo hức và đến rất đông. Tại đây chúng tôi đã tặng 400 phần quà cho trẻ em gồm bánh kẹo, bút viết và tập vở”.

Nhiều chương trình hấp dẫn

Trung thu năm nay, trẻ em TP Hồ Chí Minh còn được đắm chìm trong không gian xưa với những hoạt động vui chơi giải trí mang tính chất truyền thống. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ, trao quà, múa lân, Nhà văn hóa Thanh niên còn tổ chức hội thi làm lồng đèn dân gian và tái hiện lại các trò chơi dân gian.

Anh Đinh Anh Tuấn, cán bộ Phòng Thể dục thể thao và kỹ năng xã hội Nhà văn hóa Thanh niên, cho biết: “Với việc tổ chức các chương trình tái hiện các trò chơi dân gian, chúng tôi muốn có một sân chơi đậm chất truyền thống cho trẻ em thành thị và mang đến cho các em những trải nghiệm mới mẻ. Chương trình tổ chức cho 1.000 trẻ em. Trong ngày hội đặc biệt này, ban tổ chức hướng dẫn các em làm lồng đèn, tham gia các cuộc thi, rước đèn phá cỗ Trung thu và tặng quà cho các em nhà mở, mái ấm”.

Bên cạnh đó, từ ngày 19 - 20/9, Nhà văn hóa Thiếu nhi Thành phố còn tổ chức các chương trình "Vui đón trăng Rằm". Tại đây sẽ có các hoạt động đặc sắc cho các bé như: biểu diễn xiếc, ảo thuật, múa hát với chú Cuội, chị Hằng, biểu diễn nghệ thuật múa rối...

Trong khi đó, Khu du lịch Đầm Sen cũng tổ chức một chuỗi sự kiện đặc sắc dành cho các em nhỏ. Đặc biệt trong ngày 18 và 19/9, các bé có chiều cao dưới 1,4m sẽ được miễn vé vào cổng và vé các trò chơi sau 15 giờ.

Tại các khu du lịch Bình Quới, Văn Thánh cũng tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí trong ngày Tết trung thu cho các em, với các chương trình như: Phá cỗ, rước đèn Trung thu cùng chú Cuội và chị Hằng, tặng lồng đèn trung thu, tham gia các trò chơi dân gian, ca nhạc...


Đan Phương


Vui Tết Trung thu cùng bệnh nhi nghèo

Nhân dịp Trung thu, nhóm sinh viên Khoa Quốc tế - trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tặng 150 suất quà Trung thu cho các bệnh nhân nhi nghèo ở Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội). Chương trình có sự tham gia của Giáo sư Paul McAfee, giáo sư môn Kinh doanh quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN