Lượng du khách đến với huyện đảo Lý Sơn sau Tết Quý Tỵ tăng


Chiều 15/2, ông Đặng Quang Sơn, Giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ (Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi), cho biết: Sau 4 ngày nghỉ Tết (từ 29 - mùng 3 Tết), từ ngày 13/2 (mùng 4 Tết), cảng đã mở cửa, đón nhận hàng nghìn du khách từ đất liền ra thăm đảo Lý Sơn. Lượng khách năm nay tăng hơn gấp 2 lần so với sau Tết năm ngoái (Nhâm Thìn), Ban quản lý cảng phải điều động thêm nhiều tàu cao tốc từ Lý Sơn chạy vào mới chở hết khách ra đảo.



Phong cảnh đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi (Ảnh: Internet)



Trong ngày mùng 4 Tết, số du khách ra đảo ước lên đến gần 1.000 người, cao nhất từ trước đến nay. Để đưa hết số khách trên ra huyện đảo, Ban quản lý cảng Sa Kỳ đã phải điều động liên tục cả 5 lượt tàu khách cao tốc. Những ngày mùng 5- 6 Tết, mỗi ngày có từ 400 - 600 lượt khách, tăng cao so với nhiều năm trước. Đặc biệt, năm nay ra thăm đảo Lý Sơn có rất nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và nhiều du khách nước ngoài.


Theo bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, du khách đến huyện đảo chủ yếu đi thăm các danh lam thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, thăm nhà trưng bày hình ảnh, hiện vật Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải và xem lễ hội đua thuyền hàng năm từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết.


Trước tình hình lượng du khách ra thăm đảo Lý Sơn quá đông, UBND huyện Lý Sơn đã làm việc với các chủ khách sạn, nhà nghỉ, các cửa hàng ăn uống trên huyện đảo, sắp xếp nơi nghỉ cho du khách, đảm bảo an toàn, không tăng cao giá buồng phòng trong thời gian lưu trú và giá các dịch vụ ăn uống trong những ngày sau Tết. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ thường xuyên phối hợp với các tàu cao tốc huyện đảo bố trí đáp ứng nhu cầu đi lại ra vào đảo cho du khách và bà con huyện đảo Lý Sơn trở lại nơi làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết .


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN