Nước lũ bủa vây nhiều khu vực ở hạ du sông Bồ, trong đó có xã Đan Điền, thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Mực nước trên sông Hương tại Kim Long, trung tâm thành phố hiện ở mức 3,89m, trên báo động 3 là 0,39m, giảm 0,85m so với lúc 0 giờ cùng ngày ngày. Lũ trên sông Bồ ở mức 4,48m, dưới báo động 3 là 0,02m, giảm 0,48m so với lúc 0 giờ cùng ngày.
Dự báo trong những giờ tới, lũ các sông tiếp tục xuống chậm. Sông Hương và sông Bồ xuống mức trên báo động 2 đến báo động 3. Lũ xuống dần trên các sông nhưng vẫn còn ở mức cao và gây ngập lụt diện rộng. Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư, nhất ở vùng thấp trũng vẫn chìm trong nước lũ. Lũ xuống nên một số người dân có tâm lý chủ quan, di chuyển qua các vùng còn ngập sâu và chảy xiết, dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huế ra Công điện hỏa tốc về việc tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích đuối nước đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân trong thời gian mưa lũ. Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các xã, phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường tổ chức rào chắn, cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt sâu và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất sau lũ; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước trước pháp luật, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Công an thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, Công an xã, phường tiếp tục tổ chức lực lượng rào chắn, cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại; tuyệt đối không cho các phương tiện nổi, phương tiện cá nhân di chuyển trên những tuyến đường còn ngập nước, sông, hồ, kênh,... không bảo đảm an toàn, không được trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh cần thiết.
Cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, đưa tin về biện pháp bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước; phát huy hiệu quả phương châm “tự quản tại chỗ”, nâng cao vai trò của trưởng thôn, tổ dân phố và người dân trong tự quản. Cha mẹ quản lý, bảo vệ con em; tuyệt đối cảnh giác khi đi lại qua vùng ngập nước, không cho trẻ em vui chơi gần sông, suối và tuân thủ hướng dẫn cảnh báo an toàn của lực lượng chức năng.
Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh trước, trong và sau lũ.
Các chủ công trình hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện tổ chức lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, làm rào chắn tại địa điểm, khu vực nguy hiểm; tăng cường quản lý không sử dụng cầu tạm, bè, màng tự chế không an toàn để đi lại trong lòng hồ dẫn đến xảy ra tai nạn.