Lào Cai: Tắc Quốc lộ 4D vì băng tuyết dày đến 50cm

Hiện một số nơi trên địa bàn huyện Tam Đường (Lai Châu) có băng tuyết xuất hiện. Đặc biệt đoạn Quốc lộ 4D trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, nơi giáp ranh với huyện Sa Pa (Lào Cai) xuất hiện lớp băng dày từ 5-10cm, có chỗ dày đến 50cm.

Khu vực Thác Bạc (Sa Pa) tuyết rơi phủ dày đến 30cm. Ảnh: Văn Thắng/TTXVN


Thượng tá Nguyễn Văn Luy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do ảnh hưởng băng tuyết, từ ngày 15/12 đến nay, đoạn Quốc lộ 4D nói trên bị tắc hoàn toàn.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Tam Đường, Thanh tra giao thông và Công ty quản lý đường bộ 3 đang tập trung làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông, gạt băng tuyết khỏi mặt đường...

Hiện tượng băng tuyết thu hút rất nhiều người dân và du khách trong và ngoài tỉnh Lai Châu tới chụp ảnh lưu niệm tại khu vực này.


Nguyễn Công Hải
Mưa tuyết bất thường đảo lộn đời sống người dân Lào Cai
Mưa tuyết bất thường đảo lộn đời sống người dân Lào Cai

Những gì còn lại sau cơn mưa tuyết rất đỗi bất thường kèm theo băng giá và sương muối trải trên diện rộng tại các huyện vùng cao Sa Pa, Bát Xát và Mường Khương của tỉnh Lào Cai trong suốt hai ngày qua là buốt lòng và đổ nát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN