Lào Cai: Lở đất đá làm hai người chết và bị thương

Mưa lớn gây sạt lở đất làm sập tường một căn nhà cấp 4 ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Tình trạng sạt lở hay xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai do mưa lớn. Ảnh: Lục Hương Thu/TTXVN

Trưa 9/9, ông Mai Đình Định, Bí thư Thành ủy thành phố Lào Cai cho biết thông tin trên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 9/9, do ảnh hưởng của mưa lớn, một lượng đất đá khoảng 10 m3 từ trên đồi cao đã lở xuống, đẩy đổ bức tường phía sau gian nhà xây cấp 4, đè chết chị Đoàn Hồng Ngọc (sinh năm 1995), một người ở cùng phòng bị thương nặng đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Gian nhà này được chủ nhà xây cho thuê.

Nhận được tin báo, chính quyền thành phố Lào Cai, phường Cốc Lếu đã khẩn trương huy động lực lượng cứu hộ tại chỗ đến giúp gia đình có nhà bị sập và động viên, chia buồn, hỗ trợ vật chất gia đình có người bị chết.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm ngày 8/9 và rạng sáng ngày 9/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-23 độ Vĩ bắc, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa ở các địa phương không đồng đều, riêng tại thành phố Lào Cai có mưa rất to, đạt mức 105mm.

Hồng Ninh (TTXVN)
7 công nhân đào vàng ở Lào Cai chết vì lũ cuốn
7 công nhân đào vàng ở Lào Cai chết vì lũ cuốn

Có ít nhất 7 công nhân khai thác vàng chết vì mưa lũ là thông tin được ông Đỗ Văn Duy, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xác nhận. Theo ông Duy, cả 7 người này đều là công nhân của Công ty cổ phần vàng Nhẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN