Làng hoa, làng đào Hà Nội vui Tết

Ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ, những người dân làng hoa, làng đào Hà Nội cũng hoàn tất những công việc cuối cùng sau gần tháng bận rộn.


Dù kinh tế khó khăn, sức mua giảm nhưng những người dân trồng đào, trồng quất, trồng hoa ở Hà Nội vẫn có dư dật sau năm lao động vất vả. Theo các chủ vườn đào Nhật Tân, nhờ danh tiếng truyền thống nên vài năm nay nhiều người vào tận vườn đào đặt mua. Các cây đào thế được đặt trước cả tháng để chủ vườn chăm sóc, có hoa đẹp vừa lòng khách hàng. Những cành đào non nào chưa ra kịp Tết sẽ tiếp tục bán vào dịp rằm tháng giêng.


Trong khi đó vườn quất cũng cơ bản được “chở về” nhà gia chủ trước thềm năm mới Giáp Ngọ 2014. Năm nay, do kinh tế khó khăn nên nhiều nhà chọn cây quất vừa tầm; ngay cả cây quất thế mua tại vườn giá cũng tầm một triệu đồng trở lại được nhiều người chọn mua. Chị Hà, chủ vườn quất cho biết: Giá bán năm nay thấp hơn năm trước nhưng xác định bán giá thấp một chút, lãi ít nhưng bán chạy. Nhất là phải cạnh tranh với những cây quất từ các tỉnh lân cận được bán tại nhiều chợ ven đô. Thực tế giá bán đào và quất tại vùng Nhật Tân, Quảng Bá giá chỉ thấp hơn so với quất bán tại các chợ hoa ven đường khoảng 10-20% và đỡ phải mặc cả, mua được cây ưng ý.


Để trang trí nhà dịp Tết, nhiều gia đình về tận các vườn hoa như Tây Tựu (Từ Liêm) chọn hoa, giá thường thấp hơn tới một nửa so với mua tại các chợ. Nhiều chủ vườn hoa Tây Tựu cho biết: Vài năm trở lại đây, nhiều người tại các vùng đô thị phía Tây thành phố về tận vườn mua hoa, giá chúng tôi bán ngang với giá đổ buôn. Năm nay tiêu thụ rất nhiều hoa tại vườn. Tuy vậy, với thông báo huyện Từ Liêm được chia tách thành 2 quận mới, chúng tôi cũng không biết vườn hoa Tây Tựu này sẽ tồn tại được bao lâu trước tốc độ đô thị hóa rất nhanh hiện nay.


Những hình ảnh tại vườn hoa, đào, quất tại Hà Nội ngày 30 Tết:


Chỉnh trang lại quất cảnh trước khi đưa về gia chủ đón Tết


Vẫn có những tay săn ảnh vào dịp 30 Tết tại làng hoa Nhật Tân


Đã có những chủ vườn chuẩn bị những gốc đào rừng ghép với cành đào Nhật Tân cho Tết năm sau


Chọn những cây đào Thất thốn ưng ý


Chở mùa xuân về nhà


Trong khi đó, làng hoa Tây Tựu cũng tấp nập khách tới mua hoa


Người mua có thể vào tận vườn chọn những cây hoa ưng ý


Ly cắt tại vườn giá chỉ tầm 30.000- 40.000 đồng/cành. Bằng một nửa so với giá bán tại các chợ hoa



Ngoài hoa ly, du khách có thể vào các vườn violet, thược dược chọn hoa ưng ý, giá giảm khoảng 30% so với giá tại các chợ


Chùm ảnh: Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN