Lâm Đồng: Tập trung tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 7/12, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế, thăm và động viên nhân dân các địa phương ven biển bị thiệt hại nặng do ngập lụt trong những ngày qua.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với xã Hàm Thuận về khắc phục thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra. 

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở cơ sở trong việc chủ động di dời người dân, ứng trực, hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng, hạn chế tối đa thiệt hại. Ông chia sẻ và động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát mức độ thiệt hại từng hộ, từng khu vực; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch hoặc thiếu chỗ ở an toàn. Các địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục hạ tầng thiết yếu, khẩn trương giúp dân ổn định sản xuất, chủ động xây dựng các phương án ứng phó trong thời gian tới, nhất là tại những vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao. Các đơn vị tập trung xử lý gấp vấn đề môi trường sau khi nước rút, không để dịch bệnh xảy ra, nhất là các khu vực trũng thấp còn nước đọng. Các bên liên quan thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân, đảm bảo công bằng, hỗ trợ khẩn để người dân ổn định cuộc sống, tập trung lực lượng hỗ trợ vốn mua giống cho người dân phục hồi sản xuất sau mưa lũ...

Chú thích ảnh
Tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ cho người dân xã Hàm Liêm bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra. 

Dịp này, đoàn công tác đã trao cho mỗi địa phương bị thiệt hại nặng 2 tấn gạo và gửi tặng 75 phần quà đến các hộ dân thiệt hại nặng do ngập lụt.

Phường Hàm Thắng là địa phương bị thiệt hại nặng nề với gần 7.000 hộ, với khoảng 29.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trong đó có 2.800 hộ có nhà bị ngập nặng trên 1m. Có 8 khu phố bị ngập hoàn, tất cả người dân được di dời ra khỏi vùng ngập hoặc tự di dời theo lệnh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường. Hệ thống chính trị lo chỗ ở, thức ăn, nước uống cho dân. Thống kê thiệt hại toàn phường là hơn 100 tỷ đồng, hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Tại xã Hàm Thuận, báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục ban đầu, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Mưa lớn kéo dài cùng việc xả lũ từ hồ Sông Quao và Suối Đá trong ngày 3-4/12 đã gây ngập lụt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Trận mưa lũ đã khiến 1.498 căn nhà bị ngập sâu, trong đó 8 căn bị sập hoàn toàn. Ba trường học gồm Tiểu học Lâm Hưng, Tiểu học Lâm Hòa và Mẫu giáo Ma Lâm bị ngập nhẹ; hơn 730 thiết bị và đồ điện tử của người dân bị hư hỏng. Hơn 15km đường bê tông nội đồng bị sạt lở, nhiều tuyến kênh mương nông nghiệp bị sụp lún. Tuyến đường Sara – Tầm Hưng nối Quốc lộ 28 và Quốc lộ 1A bị ngập, khiến giao thông tê liệt trong ngày 4/12 và tối 5/12. Ngoài ra, hơn 650ha cây trồng cùng hàng nghìn gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Tổng ước tính ban đầu lên tới 20 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm thăm hỏi, động viên người dân khu vực bị ngập nặng do mưa lũ tại xã Hàm Liêm. 

Trưa 7/12, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ. Qua thống kê sơ bộ, đến trưa 7/12 có 1 người chết do mưa lũ; khoảng 7.100 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng; nhiều tài sản bị hư hỏng. Hiện nay, nhiều khu vực vẫn đang bị ngập, nặng nhất là các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng như: Hàm Liêm, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Thắng… Có hơn 2.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng là 4.912 ha; tàu cá bị đứt neo, chìm 28 tàu; 12.573 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; thiệt hại 300m2 diện tích ao nuôi cá… Ước sơ bộ tổng giá trị thiệt hại trên 230 tỷ đồng. Đến trưa 7/12, ở các xã, phường nước đã rút, người dân đã về dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Một số khu vực trũng ven sông, các địa phương đang thống kê ảnh hưởng, thiệt hại cụ thể.

Hiện nay, các địa phương ven biển đang gặp một số khó khăn về nguồn lực, nhân lực khắc phục của xã còn hạn chế, nhiều tuyến đường và công trình công cộng hư hỏng nặng chưa có kinh phí sửa chữa; diện tích sản xuất bị thiệt hại lớn, người dân gặp khó khăn trong việc khôi phục sản xuất…Các địa phương kiến nghị cơ quan chức năng sớm xem xét, bố trí nguồn kinh phí để kịp thời hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi nhằm giúp nhân dân khôi phục sản xuất sau lũ; đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông, cầu, cống và công trình hạ tầng bị hư hỏng, bảo đảm việc đi lại, vận chuyển nông sản, sinh hoạt của người dân được thuận lợi, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Nhiều hoạt động tiếp sức người dân vùng lũ ở Lâm Đồng
Nhiều hoạt động tiếp sức người dân vùng lũ ở Lâm Đồng

Đến ngày 6/12, dù nước lũ tại các địa phương phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã rút, cuộc sống người dân vẫn bộn bề khó khăn khi nhiều khu vực mất điện, thiếu nước sạch, người dân chưa thể nấu nướng. Trong hoàn cảnh đó, nhiều đoàn thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp để tiếp sức cho bà con vùng lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN