Lai dắt tàu 3.000 tấn trôi dạt trên biển

Sáng 27/1, ngư dân xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đã dùng 15 tàu đánh cá lai dắt tàu Hải Đông 27 của Hải Phòng có trọng tải 3.000 tấn vào khu vực Hòn Sụp (xã Hoằng Trường).

Con tàu bị thủng một lỗ dưới đáy, nước ngập hết khoang máy, trên tàu không có thuỷ thủ nào.

Ông Lê Văn Trình, Chủ tàu TH 90245 TS xã Hoằng Trường cho biết đã phát hiện con tàu Hải Đông 27 đang trôi dạt trên biển tại khu vực toạ độ 18 độ vĩ bắc; 108 độ kinh đông.

"Thấy con tàu có dấu hiệu gặp nạn, chúng tôi tiếp cận và phát hiện trên tàu không có thủy thủ nào, khoang máy bị ngập nước. Các khoang chở hàng bị đóng kín. Chúng tôi đã thử lai dắt con tàu này vào bờ, tuy nhiên con tàu quá nặng, chúng tôi phải gọi thêm 14 tàu đánh cá khác đến hỗ trợ mới đưa được con tàu này vào khu vực Hòn Sụp", ông Trình cho hay.

Sau khi lai dắt con tàu vào bờ, các ngư dân Hoằng Trường đã thông báo cho lực lượng Biên phòng đồn Hoằng Trường tiếp nhận con tàu. Qua kiểm tra ban đầu, các khoang hàng hàng trên tàu có chất bột (có thể là bột thức ăn gia súc).

Hiện lực lượng Biên phòng đồn Hoằng Trường đã cử người phối hợp với các ngư dân bảo vệ con tàu và tiến hành các thủ tục pháp lý.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hoá cũng đã thông báo cho Biên phòng thành phố Hải Phòng xác minh chủ tàu Hải Đông 27 nói trên.


Trịnh Duy Hưng

Lai dắt hai tàu cá cùng 15 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 12/1, Tàu cứu nạn SAR 412, thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II (Danang MRCC) đã lai dắt 2 tàu cá KH 98568 và QNg 92101 với 15 thuyền viên đã vào bờ an toàn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN