Lai dắt an toàn tàu cá gặp nạn cùng 9 lao động vào bờ

Sáng 12/1, tàu Cảnh sát biển 6007 đã lai dắt tàu cá NT 90898 TS cùng 9 lao động vào đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, lúc 14 giờ ngày 11/1/2021, tàu cá tỉnh Ninh Thuận mang số hiệu NT 90898 TS, công suất 410 CV, hành nghề lưới rê, do anh  Lương Tấn Hên (sinh năm 1983, trú tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng; trên tàu có 9 lao động. Khi tàu đang hoạt động tại vị trí cách Tây Nam đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 8 hải lý thì bị hỏng máy, không di chuyển được. Thời điểm này vùng biển Phú Quý có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4 m. Thuyền trưởng đã liên hệ đề nghị hỗ trợ.

Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được điều động đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá NT 90898 TS. Đến 21 giờ 30 phút ngày 11/1, tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được tàu cá NT 90898 TS và tiến hành lai dắt về đảo Phú Quý an toàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức tiếp nhận, động viên các lao động trên tàu cá NT 90898 TS và hỗ trợ khắc phục sự cố của tàu. Hiện 9 lao động sức khỏe bình thường.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Vùng 4 Hải quân hỗ trợ tàu cá ngư dân Khánh Hòa gặp sự cố trên biển
Vùng 4 Hải quân hỗ trợ tàu cá ngư dân Khánh Hòa gặp sự cố trên biển

Lúc 9 giờ ngày 12/1, tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo tàu cá KH 91324 TS của ngư dân tỉnh Khánh Hòa về đảo Đá Lát (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) an toàn, để sau đó khắc phục sự cố hỏng máy tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN