Kiên Giang: Nhiều thiệt hại về tài sản và người do mưa dông, lốc

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang cho biết, đến chiều 13/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển Đông, từ ngày 10/7 đến nay, một số địa bàn đã xảy ra mưa lớn, dông, lốc gây thiệt hại nhiều tài sản của Nhà nước và người dân.  

Chú thích ảnh
Mưa lớn, gió mạnh làm sập nhà dân tại xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng ngày 11/7. Ảnh: baokiengiang.vn

Theo đó, dông, lốc đã làm một người bị thương tại huyện An Minh. Sóng to, gió lớn làm một người chết, một người mất tích do lật tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn thành phố Phú Quốc; làm 9 phương tiện đánh bắt hải sản bị ảnh hưởng, làm thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. 

Mưa lớn kèm dông, lốc cũng làm sập 32 căn nhà; tốc mái 165 căn và 2 nhà bị ngập sâu trong nước… ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng; làm sập giàn đèn chiếu sáng trên cầu huyện Vĩnh Thuận và nhiều cây xanh, cột điện trên địa bàn tỉnh, ước thiệt hại trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, mưa lớn đã làm 465,6 ha lúa Hè thu bị đổ ngã và 1.050 ha hoa màu bị ngập úng.

Do ảnh hưởng mưa, dông, lốc nên từ ngày 11/7, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho tạm ngưng hoạt động tất cả tàu khách từ đất liền ra đảo và ngược lại để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang đã kêu gọi được 873 tàu cá của địa phương đang hoạt động trên vùng biển từ tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau tìm nơi trú tránh an toàn. 

Lê Sen (TTXVN)
Từ ngày 10-12/7, mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại tại một số tỉnh miền Tây
Từ ngày 10-12/7, mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại tại một số tỉnh miền Tây

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 10-12/7, mưa lớn, dông, lốc… đã gây thiệt hại tại một số tỉnh miền Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN