Khu cách ly tại KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 'quá tải' vì người dân đến tiếp tế đồ

Ngay sau khi có thông báo nhận đồ tiếp tế cho người đang thực hiện cách ly tập trung do dịch COVID-19 tại Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã mang đồ ăn, thức uống, vật dùng cá nhân... đến cho người thân, khiến khu vực cổng ra vào khu cách ly trở nên quá tải, lực lượng làm nhiệm vụ ở đây cũng khá vất vả khi phải tiếp nhận và vận chuyển lượng hàng hóa khá lớn như vậy, trong khi vẫn đang phải tập trung vào việc ổn định hoạt động và triển khai phòng chống dịch trong khu cách ly.

Sáng 22/3, hàng trăm người dân ở TP Hồ Chí Minh đã tập trung về khu cách ly tập trung tại KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Quận Thủ Đức) với lỉnh kỉnh đồ đạc như quạt điện, chậu rửa nhựa, mì tôm, thực phẩm, nước uống… để tiếp tế cho con em mình đang thực hiện cách ly tại đây.

Chú thích ảnh
Từ sáng sớm, dòng người mang đồ tiếp tế đến khu cách ly tập trung tại KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã đông đúc.

Chị Nguyễn Thị Mai (ngụ quận 8) cho biết, chị có con gái là du học sinh từ Pháp về và được đưa vào KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cách ly tập trung 14 ngày. Do lo ngại con gái thiếu đồ sinh hoạt cá nhân, chị Mai cùng chồng đến đây từ sớm, xếp hàng chờ đến lượt gởi đồ tiếp tế vào cho con.

"Tôi đến đây chỉ tiếp tế cho con gái một cái quạt điện và vài món ăn vặt mà con gái tôi thích ăn khi ở Việt Nam. Ở trong đó, con gái cũng nhắn tin ra là được cán bộ y tế, các nhân viên phục vụ chăm sóc nhiệt tình; một ngày có hai lần kiểm tra nhiệt độ cơ thể; sau khi ăn cơm xong chỉ cần để ngoài cửa là có các nhân viên, cán bộ trong khu cách ly đi dọn dẹp sạch sẽ... Nói chung các điều kiện sinh hoạt tại KTX tương đối tốt, con tôi khá thích thú và thấy thoải mái khi được cách ly tại đây", chị Mai nói.

Chú thích ảnh
Lượng hàng tiếp tế trong buổi sáng 22/3 khá đông khiến cổng khu cách ly luôn trong tình trạng ùn ứ.

Ông Đặng Bá Bính, Trưởng bộ phận Văn hoá thông tin hỗ trợ sinh viên thuộc Ban quản lý KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, cho biết từ ngày 20/3, khi có thông báo nhận đồ tiếp tế từ người thân cho người cách ly tại KTX, đã có khá đông người dân đổ về đây tiếp tế cho người thân của họ. "Các điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất trong khu cách ly khá đầy đủ, không thiếu thốn nên người dân hãy yên tâm và khi tiếp tế, hạn chế tiếp tế đồ đạc cồng kềnh để giảm bớt gánh nặng cho các lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ.... Việc người dân lo lắng nên mang đồ đạc cá nhân đến tiếp tế cho người thân không bị hạn chế và lực lượng ở đây sẽ hỗ trợ bà con chuyển đồ vào cho người thân", ông Bính cho biết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, hiện mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở người cách ly (chủ yếu là Việt kiều và du học sinh ở châu Âu) ra vào liên tục trong khu cách ly thuộc khu nhà AH của KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Các lái xe chở người cách ly từ sân bay Tân Sơn Nhất về đây cũng được trang bị đồ bảo hộ toàn thân để đảm bảo an toàn.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 20.000 giường, cơ sở vật chất khang trang, nằm trong khu vực Làng đại học Thủ Đức và không quá gần khu dân cư nên việc cách ly sẽ hiệu quả và thuận lợi hơn. Đây cũng được xem là khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 lớn nhất TP Hồ Chí Minh hiện nay.

Chú thích ảnh
Những thùng hàng được đóng gói và có ghi tên người nhận được giao cho lực lượng dân phòng vận chuyển vào bên trong cho người đang cách ly.
Chú thích ảnh
Nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp giữa người thân với người đang được cách ly, lực lượng dân phòng và dân quân tự vệ địa phương được huy động để nhận và giao hàng giúp người dân. Những ngày qua, lực lượng này phải làm việc rất vất vả khi lượng hàng tiếp tế của người dân khá nhiều.
Chú thích ảnh
Xe chở người thực hiện cách ly từ sân bay Tân Sơn Nhất về khu cách ly được nhân viên y tế phun thuốc khử trùng cả ngoài lẫn trong xe mỗi khi rời khu cách ly.
Chú thích ảnh
Lái xe tải chở hàng phục vụ người cách ly cũng được trang bị đồ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn khi ra vào khu cách ly tập trung.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên - Hoàng Tuyết
Tất bật dọn dẹp ký túc xá làm khu cách ly cho người từ vùng dịch COVID-19 về TP Hồ Chí Minh
Tất bật dọn dẹp ký túc xá làm khu cách ly cho người từ vùng dịch COVID-19 về TP Hồ Chí Minh

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với sức chứa hơn 20.000 giường đang được các chiến sĩ quân đội, cán bộ, sinh viên tình nguyện… dọn dẹp ngày đêm để sẵn sàng đón nhận người thực hiện cách ly tập trung về từ vùng có dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN