Khởi động chuyên trang lấy ý kiến trẻ em trên internet

Ngày 12/7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức khởi động chuyên trang lấy ý kiến trẻ em trên Internet và các hoạt động thăm dò ý kiến trẻ em về sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại Việt Nam.


Ông Đặng Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Trong thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, của các tổ chức quốc tế bằng nhiều hình thức khác nhau, ý kiến trẻ em đã có vai trò ngày càng quan trọng trong những vấn đề liên quan đến trẻ em.


Những ý kiến của trẻ em từ các diễn đàn, các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những phản ánh, ý kiến của trẻ em từ các bài báo, chương trình phát thanh, truyền hình do trẻ em thực hiện đã có những tác động đáng kể trong quá trình hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề trẻ em.


Ý kiến trẻ em đã có vai trò ngày càng quan trọng trong những vấn đề liên quan đến trẻ em. Ảnh: Trương Huyền


Tuy nhiên, tại các diễn đàn, số lượng trẻ em được tham gia và có ý kiến trực tiếp khá hạn chế. Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp phối hợp với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam thực hiện cuộc thăm dò ý kiến trẻ em về Diễn đàn trẻ em và độ tuổi trẻ em thông qua các kênh: Mạng internet; tổng đài 18001567 và phiếu hỏi trực tiếp.


Trên website chính thức: www.ykientreem.molisa.gov.vn , phiếu thăm dò ý kiến được thiết kế với hình thức bảng câu hỏi với đầy đủ các tính năng hỗ trợ để trẻ em thao tác dễ dàng.


Đường link của trang web này cũng được đặt tại một số trang báo điện tử dành cho trẻ em để các em dễ tiếp cận như: kenh14.vn; hoahoctro.vn; 18001567.vn.


Bên cạnh đó, trong thời gian thực hiện cuộc thăm dò ý kiến của trẻ em về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, mọi trẻ em gọi điện thoại đến tổng đài tư vấn miễn phí 18001567 đều được lấy ý kiến về nội dung trên.


Cuộc thăm dò còn được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố: Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Trẻ em được tham gia lấy ý kiến sẽ điền ý kiến của mình trực tiếp trên phiếu hỏi.


Thời gian lấy ý kiến của trẻ em trên mạng internet và tổng đài 18001567 được thực hiện từ 12/7-12/9/2012. Những ý kiến của trẻ em qua 3 kênh trên sẽ được tổng hợp gửi Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua báo cáo chính thức của ban tổ chức cuộc thăm dò.


Sau thí điểm này, các cuộc thăm dò ý kiến có thể được tổ chức định kỳ với tất cả các vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.


Cùng với các Diễn đàn trẻ em, các cuộc điều tra xã hội học khác, ý kiến của trẻ em sẽ được ghi nhận một cách chính thức trên phạm vi rộng.


Việt Hà

 

Kẻ phao tin 'bắt cóc trẻ em bán nội tạng' bị bắt
Kẻ phao tin 'bắt cóc trẻ em bán nội tạng' bị bắt

Công an xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa bắt Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1985, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc huyện An Phú (tỉnh An Giang), đối tượng phao tin đồn có một nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em bán nội tạng, gây hoang mang ở nhiều địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN