Khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của công nhân lao động

Sáng 29/4, tại thành phố Nha Trang, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, công nhân, người lao động trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa trao quà hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động. 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa tỉnh Khánh Hòa năm 2022 với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Tại buổi lễ phát động, ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết: Năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn khiến 33 người bị thương, trong đó 1 người chết, 17 người bị thương nặng và 15 người bị thương nhẹ. Tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh giảm nhiều về số vụ và số người bị nạn so với những năm trước đây. Với quyết tâm triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả của các cấp, các ngành, đặc biệt là của người sử dụng lao động, người lao động, tình hình tai nạn lao động nghề nghiệp sẽ giảm, sức khỏe của người lao động được nâng cao, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Bùi Thanh Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, việc tổ chức Tháng Công nhân nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đây cũng là dịp để tăng cường sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại. 

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và cơ quan tỉnh Khánh Hòa trao quà hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, người lao động đón nhận, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ; đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động...

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa cho 12 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 525 triệu đồng; trao quà hỗ trợ cho 7 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động với tổng số tiền 7 triệu đồng; trao 160 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)
Tháng Công nhân 2022: Tăng lương tối thiểu cũng chính là đầu tư cho sản xuất
Tháng Công nhân 2022: Tăng lương tối thiểu cũng chính là đầu tư cho sản xuất

Việc tăng lương tối thiểu vùng trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế có ý nghĩa to lớn để người lao động tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng doanh nghiệp sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN