Khô hạn ở Nam Trung bộ còn kéo dài

Tình trạng thiếu nước, khô hạn ở Trung bộ, đặc biệt là ở các tỉnh Trung và Nam Trung bộ sẽ kéo dài đến khoảng giữa và cuối tháng 9/2015. Đó là nhận định cùa ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tại buổi họp báo thường kỳ tháng 3 của Bộ TN&MT ngày 27/3, tại Hà Nội.


Theo đó, lượng mưa tháng 4 đến tháng 10/2015 ở các tỉnh ven biển Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm. Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Thuận sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Cửa xả lũ hồ Đá Bạc (Bình Thuận) không thể hoạt động do hạn hán, quá ít nước. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN.



Trong các tháng tiếp theo của mùa khô năm 2015 (từ cuối tháng 3 – 8/2015), dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng thấp hơn trung bình năm từ 30 – 80%, các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận thấp hơn từ 60 – 80%, riêng các sông ở Khánh Hòa và Ninh Thuận thấp hơn 80 – 90%... Nhiều khả năng ở hạ lưu các sông sẽ xuất hiện mực nước thấp nhất trong lịch sử.


Tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước năm 2015 sẽ có diễn biến phức tạp hơn so với năm 2014, trong đó số cơn bão, áp thấp nhiệt đới nhiều hơn về số lượng, lũ xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên. Hoạt động của bão, ATNĐ trên Biển Đông sẽ yếu hơn so với trung bình năm về cả tần số và cường độ. Dự báo sẽ có khoảng 9 – 10 cơn bão, ATNĐ hoạt động trên biển Đông (TBNN là khoảng 12 cơn). Trong đó, khoảng 4 – 5 cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.


Giải thích nguyên nhân dẫn đến hạn hán, ông Hải cho biết, Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa với hai mùa gió Tây Bắc và Đông Bắc, gió yếu thì sẽ dẫn đến mưa yếu hơn, một nguyên nhân nữa là do ít bão, điều này cũng hay xảy ra theo hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu.


Thu Trang

Xuất khẩu cà phê của Brazil tăng bất chấp hạn hán
Xuất khẩu cà phê của Brazil tăng bất chấp hạn hán

Mặc dù chịu hạn hán nặng tại một số địa phương khiến giá giao dịch kỳ hạn tăng trong những tuần qua trên thị trường quốc tế, lượng cà phê xuất khẩu của Brazil năm nay sẽ tăng 6% do lượng tồn kho phong phú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN