Khánh thành bia tưởng niệm 8 dân công tải đạn

Tối 15/12, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm 8 dân công tải đạn tại xã Song Bình, huyện Chợ Gạo.

Đây là di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Tiền Giang, để ghi nhớ công lao của các dân quân tải đạn đã hy sinh cho kháng chiến và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ông Lê Văn Hưởng trao Bằng Công nhận di tích cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ ,ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ôn lại chiến công hào hùng của những nữ dân công. Đồng thời cho biết, bia tưởng niệm được xây dựng kiên cố cùng với các hạng mục kèm theo như: Sân bãi, hàng rào, cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng xây dựng trên diện tích 1.000 m2. Tổng kinh phí của công trình này hơn 4 tỷ đồng. 


Tối 3/2/1975, có hai cán bộ Huyện đội Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và 20 nữ dân công từ 13 -19 tuổi là thanh niên - học sinh nghỉ học chuẩn bị ăn Tết tham gia tải đạn và nhu yếu phẩm phục vụ kháng chiến. Tuy nhiên, do va chạm làm nổ trái B40 làm 8 dân công hy sinh, 4 người bị thương tại ấp Bình Hiệp, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Tin, ảnh: Nam Thái (TTXVN)
Xây Bia tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn tại Dinh Độc Lập
Xây Bia tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn tại Dinh Độc Lập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Bia tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN