Khánh Hòa: Kịp thời đưa các bệnh nhân gặp nạn trên biển đi cấp cứu

Ngày 8/5, các đơn vị chức năng đóng chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời các bệnh nhân gặp nạn trên biển vào các đơn vị y tế cấp cứu, điều trị kịp thời.

Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm ngư đưa bệnh nhân từ từ tàu sang cano để di chuyển vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Trưa 8/5, Chi đội Kiểm ngư số 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa một ngư dân gặp nạn trong quá trình đánh bắt, khai thác hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa để cấp cứu.        

Vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, tàu KN472 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang hoạt động tuần tra, kiểm soát gần khu vực đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa nhận lệnh đón và đưa bệnh nhân gặp nạn chuyển tuyến điều trị. Trong quá trình cứu nạn, các lực lượng chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Các cán bộ tàu KN472 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đưa bệnh nhân từ tàu vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để điều trị bệnh. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân tên Kiều Văn Trọng, sinh năm 1991 ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, là chủ tàu cá BTh 98804 TS, bị bệnh và được tàu cá đưa vào đảo Đá Đông B cấp cứu trước đó. Thời điểm đó, bệnh nhân Kiều Văn Trọng đang trong tình trạng hôn mê sâu, bất tỉnh. Theo chẩn đoán của bác sĩ, do quá trình hành nghề lặn khai thác, đánh bắt hải sản, bệnh nhân bị thay đổi áp suất, dẫn tới toàn thân tê liệt, hôn mê, bất tỉnh.

Chiều 8/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng đưa một thủy thủ bị bệnh trên tàu hàng chở Container EVER CAST (Quốc tịch: Panama; Số IMO: 9869978) đang hành trình từ Thái Lan đi Trung Quốc vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Thủy thủ này được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh hoang tưởng đã có những biểu hiện tinh thần không ổn định, mất kiểm soát, nhiều biểu hiện bất thường trong quá trình làm việc và sinh hoạt và đang được tàu cách ly tại khu vực riêng. Do đó, sáng 8/5 thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp, để đảm bảo an toàn cho các thành viên trên tàu và hành trình.

Chú thích ảnh
Các nhân viên của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV, đóng chân tại Khánh Hòa, đưa bệnh nhân từ biển về đất liền để điều trị. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động phương tiện chuyên dụng CN-02TSA đang ứng trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế kịp thời lên đường tiếp cận và đưa bệnh nhân Phan Đăng Thiên, sinh năm 1994, quốc tịch Việt Nam vào bờ.

Phan Sáu (TTXVN)
Cảnh sát biển cứu kéo thành công tàu cá Nam Định gặp nạn trên biển Quảng Bình
Cảnh sát biển cứu kéo thành công tàu cá Nam Định gặp nạn trên biển Quảng Bình

Vào lúc 9h sáng 2/3, tàu CSB 2006 thuộc Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã lai kéo thành công tàu cá NĐ 92648 TS cùng 6 thuyền viên về đến khu vực cửa Gianh an toàn để bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN