Khẩn trương tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích do tàu chìm trên biển

Tối 24/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa nhận được báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu về việc tàu cá BL91719-TS bị chìm trên vùng biển tỉnh Trà Vinh.

Tàu cá do ông Trần Văn Dũng (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) làm chủ; ông Phạm Văn Nhiều (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) làm thuyền trưởng.

Vào 16 giờ 28 phút ngày 23/12/2023, khi đang hoạt động tại khu vực có tọa độ 0934'35"N - 106°48’51”E (cách cửa Cung Hầu/Trà Vinh khoảng 14 hải lý về hướng Đông Nam) thì bị sóng đánh chìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do biển động mạnh, sóng lớn. Trên tàu có 9 thuyền viên, trong đó 6 thuyền viên được tàu cá của tỉnh Trà Vinh cứu được, còn 3 thuyền viên đang mất tích.

Hiện nay, sức khỏe 6 thuyền viên được cứu vớt đã ổn định, còn 3 thuyền viên tàu BL91719-TS mất tích là Lê Văn Nhanh (sinh 2002, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu); Phạm Thanh Bình (sinh 1984, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu); Lê Thành Đạt (sinh 2005, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu đang huy động 5 tàu cá tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thông báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng các tỉnh ven biển từ Bến Tre đến Cà Mau thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn khu vực III chỉ đạo các lực lượng trực thuộc đang thực hiện nhiệm vụ trên biển hỗ trợ tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Tuấn Kiệt (TTXVN)
Vụ chìm tàu ở Thừa Thiên - Huế: Hai thuyền viên mất tích đã được cứu vớt, đưa vào bờ an toàn
Vụ chìm tàu ở Thừa Thiên - Huế: Hai thuyền viên mất tích đã được cứu vớt, đưa vào bờ an toàn

Tối 17/12, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, hai thuyền viên trên tàu hàng Gia Bảo 19 bị chìm trên vùng biển huyện Phú Lộc cùng ngày đã được tàu cá QNg 98294 TS cứu vớt thành công và đưa vào bờ ở thành phố Đà Nẵng. Bảy thuyền viên khác của tàu Gia Bảo 19 đã được đưa về Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc). Sức khỏe của các thuyền viên trên ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN