Khẩn trương ổn định cuộc sống người dân vùng sóng biển xâm thực

Ngày 2/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) Võ Quang đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên những hộ dân bị sóng biển xâm thực cuốn trôi nhà vào ngày 1/8.

Ông Võ Quang đã đến nơi các hộ bị sóng đánh sập nhà đang phải dựng lều tạm, chia sẻ những khó khăn của người dân. Kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại khu vực có sóng biển xâm thực, ông Võ Quang yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố cũng như UBND xã Tịnh Khê phải dựng nhà tạm để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

"Thành phố kiên quyết di chuyển người, đồ đạc của những hộ nằm trong nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn, đề phòng sóng lớn tiếp tục xâm thực. Đối với những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở tại thôn Cổ Lũy, chính quyền đã cấp đất tái định cư cho các hộ nhưng nhiều hộ vẫn chưa chuyển đến khu vực tái định cư. Thành phố sẽ vận động các hộ khẩn trương chuyển đến nơi tái định cư trước mùa mưa năm 2019”, ông Quang cho biết.

Ngày 1/8, triều cường lớn đã đánh sập hoàn toàn 2 ngôi nhà và 2 ngôi nhà khác của xã Tịnh Khê đang đứng bên bờ vực con nước. Rất may không có thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng giúp dân vận chuyển đồ đạc, dựng nơi ở tạm tại một khu đất trống. Anh Trần Văn Thương có nhà bị sóng đánh sập kể lại: Sóng dâng cao vào ban ngày nên tôi phát hiện và kịp thời đưa vợ, con ra khỏi nhà. Nếu sự việc xảy ra vào đêm thì không biết sẽ thế nào.  

Theo người dân địa phương, những năm gần đây khu vực này liên tục xảy ra tình trạng sóng lớn xâm thực, ăn sâu vào đất liền. Ông Trần Văn Chinh, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê cho hay: Năm nào sóng cũng “nuốt” mấy ngôi nhà. Có nhiều hộ đã chuyển đến khu tái định cư nhưng cũng có những hộ không đủ khả năng nên vẫn phải cầm cự sống chung với "tử thần". Sống ở đây vào những đêm mưa gió thì người lớn không ai dám ngủ vì sóng có thể dâng cao bất cứ lúc nào.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số 3715/UBND-NNTN ngày 2/7/2019 về việc khắc phục sạt lở bờ biển tại khu vực Cửa Đại, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, trong đó yêu cầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp đối với các hạng mục công trình thuộc dự án đường bờ Đông sông Kinh Giang có nguy cơ cao, nhằm hạn chế việc tiếp tục sạt lở, hư hỏng công trình; khẩn trương triển khai thực hiện việc đầu tư, xây dựng Dự án kè chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê.

Trước đó, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3888/UBND-NNTN ngày 4/7/2018 về việc báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách tại Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018. Tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ các hạng mục: chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi với kinh phí 70 tỷ đồng.

TTXVN/Báo Tin tức
Bảo vệ đảo ngọc Tam Hải trước xâm thực của sóng biển
Bảo vệ đảo ngọc Tam Hải trước xâm thực của sóng biển

Là một trong 3 trụ cột của tam giác kinh tế biển đảo Cù Lao Chàm - Tam Hải (Quảng Nam) - Lý Sơn (Quảng Ngãi), xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành được xem như viên ngọc quý chưa qua mài giũa để trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN