Kết luận về 'thú lạ' xuất hiện ở khu dân cư

Chiều 19/9, ông Phạm Trung Thông thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, cho biết: Kết quả giám định của Vườn Quốc gia Cúc Phương khẳng định hai con "thú lạ" xuất hiện ở thôn Nghĩa Hiệp (gần sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng) là báo hoa mai.

Theo đó, qua giám định mẫu ảnh hai dấu chân sau bao gồm một lớn, một nhỏ do Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng gửi tới, chuyên gia bảo tồn của Vườn Quốc gia Cúc Phương đã xác định rõ, đó là hai con báo hoa mai, một con lớn và một con nhỏ đi cùng. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đó là 1 cặp báo mẹ và báo con như người dân nêu.

Vết chân thú lạ có đường kính khoảng 13 cm. Ảnh: Đặng Tuấn-TTXVN


Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Tình, người dân thôn Nghĩa Hiệp từng nhìn thấy báo xuất hiện trong thôn, cho biết tối 18/9 thôn này tiếp tục bị thú lạ mò vào tấn công gia súc, gia cầm và cắn chết chó nhà của một số hộ dân. Tính đến nay, đã có 10 hộ dân bị thú dữ tấn công, sát hại vật nuôi.

Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cho biết đã thông báo đến Ủy ban nhân dân (UBND) các xã Liên Hiệp, N’Thôn Hạ, thị trấn Liên Nghĩa để người dân có biện pháp đề phòng thú dữ, đồng thời khuyến cáo không nên ra đường khi vắng người, nhất là vào ban đêm và không săn bắn.


UBND huyện Đức Trọng đã huy động lực lượng 20 người gồm dân quân, kiểm lâm túc trực 24/24 giờ, phối hợp cùng lực lượng an ninh của sân bay Liên Khương để tuần tra khu vực sân bay và quanh khu vực có thú dữ xuất hiện để bảo vệ người dân và đảm bảo an ninh cho sân bay.


Đặng Tuấn
Xuất hiện thú lạ trong khu dân cư
Xuất hiện thú lạ trong khu dân cư

Liên tiếp trong những ngày qua tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện hai con thú lạ tấn công vật nuôi của người dân trong thôn, khiến bà con nơi đây hoang mang, lo lắng. Điều đáng e ngại là khu vực thú lạ xuất hiện nằm sát sân bay Liên Khương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN