Hủy nổ an toàn quả bom 250 kg tại Phú Thọ

Ngày 15/1, lực lượng dân quân tự vệ huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một quả bom nổ chậm tại bờ hữu sông Lô thuộc địa bàn thôn Đầu Mầu, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng.

Quả bom được phát hiện có trọng lượng khoảng 250 kg, chiều dài gần 2 m đường kính 40 cm do Mỹ sản xuất. Đây là quả bom do máy bay Mỹ ném xuống khu vực này vào năm 1971.

Ngay sau khi phát hiện quả bom, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đoan Hùng đã xin chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và được lệnh đưa quả bom vào khu vực núi Đẫu, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng và đã tổ chức hủy nổ ngay trong ngày 15/1 để đảm bảo an toàn cho nhân dân.


Thanh Hồng (TTXVN)
Trục vớt an toàn quả bom nặng 250 kg tại Hưng Yên
Trục vớt an toàn quả bom nặng 250 kg tại Hưng Yên

Ngày 26/11, đơn vị công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã trục vớt thành công quả bom nặng khoảng 250 kg vẫn còn nguyên ngòi nổ, thuộc loại đặc biệt nguy hiểm dưới lòng ao tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN