Huy động toàn xã hội 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Sáng 26/12, tại Thanh Hoá, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020; phát động triển khai chương trình giai đoạn mới 2021-2025.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa trình bày Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và hội viên phụ nữ các cấp đã đồng sức, đồng lòng, góp công, góp của; huy động sự chung tay, đồng hành của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương hướng về hội viên phụ nữ ở 110 xã đặc biệt khó khăn thuộc 26 tỉnh thành phố biên giới, hải đảo với nguồn kinh phí huy động được trên 150 tỷ đồng.

Tại 110 xã Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ gần 1.000 công trình dân sinh, gần 700 mái ấm tình thương, trao tặng trên 8.000 suất quà và học bổng cho học sinh, nữ sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó. Các đồn biên phòng nhận nuôi 355 cháu, đỡ đầu 2.529 cháu là con của các gia đình phụ nữ nghèo trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Biên phòng”.

Thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức gần 7.000 buổi tuyên truyền về các hiệp định, quy chế khu vực biên giới, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thì địch, giúp chị em phụ nữ nâng cao cảnh giác, có ý thức cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Theo đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ và xử lý 141 vụ với 96 đối tượng mua bán phụ nữ trẻ em; giải cứu 215 phụ nữ, trẻ em, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vục biên giới...

Chú thích ảnh
Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Phó Thủ tướng đề nghị, trong giai đoạn 2021 - 2025 Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và đồng bào chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, hiệp định, quy chế biên giới, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương...

Các địa phương cần ưu tiên nguồn lực để Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng có điều kiện tham gia thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Các cấp, các ngành cũng cần tiếp tục quan tâm chăm lo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng biên giới, như: đói nghèo, thiếu việc làm, chất lượng nguồn nhân lực nữ, chăm sóc y tế, bạo lực gia đình, mua bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp liên ngành và vận động nguồn lực xã hội để Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” không chỉ là sự phối hợp giữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ đội Biên phòng mà có sự tổng hợp sức mạnh của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, sự chung tay của nhiều nguồn lực khác nhau trong xã hội...

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tin tưởng rằng với sự cam kết đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng, của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong cả nước, với ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, sắt son, cần cù, sáng tạo, phụ nữ các dân tộc cùng với quân và dân các tỉnh biên giới sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo và đạt thành tích mới trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động và ký kết kế hoạch thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, hai bên phấn đấu hằng năm mỗi cơ sở tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con; tham gia phòng, chống giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc hiện nay liên quan đến phụ nữ thường xảy ra địa bàn biên giới, nhất là tội phạm buôn bán người.... Đến năm 2025, ít nhất mỗi xã biên giới, hải đảo có một mô hình sinh kế bền vững từ các nguồn hỗ trợ, tiếp sức của các tổ chức, doanh nghiệp; đến năm 2025, thông qua Quỹ “Tiếp bước em đến trường” sẽ có 1.000 em học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu,học bổng...

Nhân dịp này, 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018- 2020 đã được tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.

Duy Hưng- Khiếu Tư (TTXVN)
Kết nối yêu thương - biên cương thêm mạnh vững
Kết nối yêu thương - biên cương thêm mạnh vững

Một ngày trung tuần tháng 11, những thành viên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng bắt đầu cuộc hành trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại hai xã Pa Ủ và Pa Vệ Sử thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN