Hỏa hoạn làm 3 người trong một gia đình thương vong

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26/5, tại ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm 3 người trong cùng một gia đình thương vong.

Trong đó, anh Trần Đức Thắng (sinh năm 1978) là chủ nhà bị bỏng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; vợ và con anh Thắng là chị Đặng Thị Thúy (sinh năm 1982) và cháu Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 2011) cùng tử vong.

Căn nhà bị hỏa hoạn của gia đình anh Thắng tại ấp An Hòa có tường xây, mái tôn, được gia đình anh ngủ lại vào ban đêm để giữ vườn và vật nuôi. Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà anh Thắng, bà con hàng xóm đã nhanh chóng dùng các dụng cụ để dập lửa. Sau đó, người dân tiến hành phá cửa thì phát hiện chị Thúy và cháu Hân đã tử vong, bên trong căn nhà vẫn còn mùi xăng.

Hiện cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.


Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Cháy kho trường học ở Đồng Nai, học sinh hoảng sợ
Cháy kho trường học ở Đồng Nai, học sinh hoảng sợ

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trường THCS ở tỉnh Đồng Nai khiến hàng trăm học sinh của trường hoảng hốt, bỏ chạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN