Hỗ trợ các hộ dân có nhà sập hoàn toàn và hư hỏng do lũ lụt tại Bình Định

Ngày 10/12, ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho biết, Sở đã lập danh sách 15 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn và 15 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do lũ lụt gây ra vào cuối tháng 11 vừa qua để hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng nhà mới.

Chú thích ảnh
Các nhà hảo tâm đến thăm hỏi động viên các trường hợp có nhà bị sập do lũ lụt vừa qua tại huyện Tuy Phước. 

Trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. Đây là mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cũng đã huy động từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của các nhà hảo tâm để hỗ trợ thêm mỗi nhà bị sập hoàn toàn số tiền 20 triệu đồng. Như vậy, mỗi trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn được tỉnh Bình Định hỗ trợ 60 triệu đồng.

Những trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn và nhà bị hư hỏng nặng đã được các địa phương trong tỉnh Bình Định xác minh đầy đủ, đảm bảo theo quy định. Theo đó, nhà bị sập hoàn toàn ở huyện Tuy Phước có 11 căn, huyện Phù Cát 4 căn; nhà bị hư hỏng nặng tại huyện Tuy Phước có 3 căn, huyện Phù Cát 9 căn và thị xã An Nhơn 3 căn.

Trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Bình Định và các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ để người dân kịp thời sửa chữa, xây dựng nhà mới, sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Châu bị sập do nước lũ tràn vào nhà, kèm theo sóng nước va đập.

Tại cuộc họp trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì đánh giá tình hình các đợt mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh 200 tỷ đồng, 2.000 tấn gạo cứu đói người dân vùng lũ; đồng thời, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 20 tấn thuốc sát trùng phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau lũ lụt.

Ngoài ra, tỉnh Bình Định cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đầu tư xây mới hồ chứa Suối Lớn tại đầu nguồn sông Hà Thanh với dung tích khoảng 20 triệu m3 (tổng vốn khoảng 600 tỷ); nâng dung tích hồ chứa Định Bình từ 226 triệu m3 lên 370 triệu m3 và hồ Núi Một từ 110 triệu m3 lên 150 triệu m3; qua đây nhằm tạo dung tích phòng lũ, góp phần cắt và giảm lũ cho các vùng hạ du.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)
Bình Định: Khẩn trương hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa sau lũ lụt
Bình Định: Khẩn trương hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa sau lũ lụt

Trong đợt mưa lũ kép dài từ ngày 27-30/11, toàn tỉnh Bình Định đã có 20 ngôi nhà bị sập. Trong đó, huyện Tuy Phước chịu thiệt hại nặng nhất với 13 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Sau mưa lũ, người dân tập trung xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN