Hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng

Ngày 15/7, tại xã Đức Hòa, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, Công ty Honda Việt Nam, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn” cho hơn 200 công nhân, người lao động trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Công nhân, người lao động trên địa bàn xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thực hành xử lý tình huống khi điều khiển xe mô tô trong khu vực mô phỏng nhằm nâng cao kỹ năng lái xe an toàn. 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy tuy giảm so với cùng kỳ năm 2025 nhưng vẫn chiếm tỷ lệ rất cao, với 81,3% tổng số vụ, 82,1% số người chết và 85,99% số người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các hành vi chuyển hướng không quan sát, không nhường đường, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ và thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông.

Nhiều người điều khiển xe mô tô đã được cấp giấy phép lái xe từ nhiều năm trước nhưng chưa thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp căn cơ, lâu dài, không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà còn chú trọng phòng ngừa từ gốc thông qua nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn cho người dân.

Tham gia chương trình, ông Trần Văn Phong (49 tuổi), công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL đang sinh sống tại xã Đức Hòa cho biết, ông đã được cấp giấy phép lái xe hơn 20 năm nhưng vẫn thấy chương trình rất thiết thực khi giúp người lao động cập nhật thêm nhiều quy định mới của pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Những hình ảnh, tình huống thực tế được trình chiếu tại chương trình giúp người tham dự nhận thức rõ hơn giá trị của việc chấp hành pháp luật giao thông, đặc biệt không sử dụng rượu, bia khi lái xe, chú ý quan sát khi chuyển hướng, vượt xe và luôn đặt sự an toàn của bản thân, gia đình lên hàng đầu.

Ông mong muốn, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn được tổ chức thường xuyên để nhiều công nhân, người lao động tham gia, từ đó, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đạt kết quả cao trong phần kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại chương trình. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Thượng tá Vũ Đình Vĩnh, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, xã Đức Hòa hiện có khoảng 70.000 công nhân đang làm việc tại hơn 900 doanh nghiệp. Vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho lực lượng này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai mô hình điểm “Xã an toàn giao thông”.

Từ thực tiễn tình hình tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, tập trung hướng dẫn người dân kỹ năng quan sát, nhận diện và phòng tránh tình huống nguy hiểm, xử lý phương tiện trong điều kiện bất lợi, nhận biết các điểm mù của xe tải, xe đầu kéo.

Đối với xã Đức Hòa, qua phân tích dữ liệu tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đánh giá đây là địa bàn từng có số vụ và số người chết do tai nạn giao thông ở mức rất cao. Vì vậy, Công an tỉnh Tây Ninh tham mưu xây dựng mô hình điểm “Xã an toàn giao thông” tại hai xã Đức Hòa và Mỹ Hạnh. Sau khi đánh giá kết quả triển khai, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tham mưu Bộ Công an tiếp tục nhân rộng mô hình tại các địa phương khác.

Chú thích ảnh
Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho công nhân, người lao động tại chương trình. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Thượng tá Vũ Đình Vĩnh nhấn mạnh, việc xây dựng “Xã an toàn giao thông” không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Trong đó, doanh nghiệp cần tạo điều kiện để công nhân thường xuyên được phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại chương trình, cán bộ, công nhân và người lao động được xem các video về những vụ tai nạn giao thông điển hình để phân tích nguyên nhân, nhận diện lỗi vi phạm phổ biến; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Người tham dự trực tiếp thực hành kỹ năng lái xe an toàn thông qua mô phỏng tình huống sát hạch dành cho giấy phép lái xe hạng A1 và A.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đạt kết quả cao trong phần kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Bài, ảnh: Minh Phú (TTXVN)
Phú Quốc siết chặt trật tự, an toàn giao thông đường thủy
Phú Quốc siết chặt trật tự, an toàn giao thông đường thủy

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tăng cường siết chặt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN