Định hình cấu trúc phát triển mới
UBND TP Hà Nội vừa công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và đang trưng bày triển lãm quy hoạch bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping tại Bảo tàng Hà Nội.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được lập trên địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km2, gồm 51 phường, 75 xã. Thành phố dự báo dân số đạt khoảng 14 - 15 triệu người vào năm 2035, 15 - 16 triệu người vào năm 2045 và 17 - 19 triệu người vào năm 2065, sau đó giữ ổn định, khống chế tối đa không quá 20 triệu người. Song song với đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm giai đoạn 2026 - 2035, đưa quy mô nền kinh tế đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và hướng tới khoảng 1.920 tỷ USD vào năm 2065.
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm khu vực hồ Tây và sông Hồng.
Một trong những trọng tâm của quy hoạch là tái thiết toàn diện khu vực nội đô lịch sử. Khu vực nằm trong các Vành đai 1, 2 và 2,5 sẽ tập trung bảo tồn, phát huy giá trị các di sản khu phố cổ, phố cũ, hồ Gươm, hồ Tây, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng thời cải tạo, xây dựng lại toàn bộ các khu chung cư cũ, tái thiết các ô phố xuống cấp và khôi phục cấu trúc khu phố Pháp.
Thành phố sẽ áp dụng các cơ chế ưu đãi để khuyến khích người dân di dời khỏi khu vực lõi di sản đến các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ ở vùng ngoại thành. Các trường đại học, bệnh viện trong nội đô sẽ được cải tạo, từng bước chuyển đổi thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, không gian văn hóa và không gian công cộng. Quỹ đất sau di dời được ưu tiên phát triển hạ tầng xã hội, công viên, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng, hạn chế xây dựng nhà ở mới.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới. Sự hội tụ của tầm nhìn dài hạn, nền tảng thể chế mới và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Thành phố đã mở ra những điều kiện thuận lợi để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Điển hình cho sự tái thiết đô thị là việc TP Hà Nội thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trong giai đoạn 2026 – 2038, một trong 9 trục động lực phát triển, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng. Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, triển khai tại 16 xã, phường, với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Theo tổng hợp số liệu của các địa phương trong phạm vi dự án, tổng dân số hiện trạng khoảng 247.431 người, với khoảng 70.474 hộ dân. TP Hà Nội dự kiến tái định cư các hộ dân tại các khu đô thị Thư Lâm, Đông Anh (736,8 ha), Long Biên (201 ha), Lĩnh Nam (98 ha) và Bát Tràng (120 ha). Tổng số suất tái định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000 - 85.000 căn.
Tạo giá trị bền vững, hạnh phúc cho mỗi người dân
Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, với những chính sách đột phá hiện nay, thành phố thống nhất các chính sách, giải pháp nhằm đảm bảo an cư và quyền lợi cao nhất của người dân trong phạm vi các dự án. Trong đó, nguyên tắc “tái định cư đi trước” là nguyên tắc xuyên suốt và nhân văn của thành phố. Với người dân trong phạm vi ảnh hưởng của Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có thể lựa chọn căn hộ chung cư hoặc lô đất tái định cư tại đô thị đa mục tiêu.
“Thành phố thực hiện phương châm chỉ di dời người dân sau khi đã được tham quan, chứng kiến tận mắt hạ tầng hoàn thiện ở khu định cư. Thành phố cũng bảo đảm sinh kế của người dân, theo mô hình “sinh sống – làm việc – hưởng tiện ích tại chỗ”, chuẩn bị sẵn các quỹ đất thương mại dịch vụ và cơ chế hỗ trợ mặt bằng để người dân sớm ổn định thu nhập tại nơi ở mới”, ông Trần Quang Tuyên cho hay.
Người dân xem quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.
Để quy hoạch sớm trở thành hiện thực, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại hội nghị, thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Những dự án và thỏa thuận hợp tác được công bố bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm không chỉ là tầm nhìn của quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Mỗi quyết định đầu tư sẽ góp phần tạo dựng diện mạo của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Mỗi dự án thành công sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực và góp phần thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, quan điểm phát triển Thủ đô không chỉ là mở rộng quy mô không gian đô thị hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải tạo lập được môi trường sống văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho mỗi người dân. Các nhà đầu tư đến với Hà Nội bằng khát vọng dài hạn, bằng sự chuyên nghiệp và bằng cam kết cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội và cho doanh nghiệp. Hà Nội cam kết đồng hành bằng một môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và nền hành chính kỷ cương cùng với tinh thần phục vụ hiệu quả.