Hiểm họa bình gas mini 'ba không'

Hiểm họa từ các cửa hàng gas - Bài 2: Nhan nhản bình gas mini “ba không”


Trên thị trường gas hiện nay, loại bình gas mini “ba không”: không địa chỉ, không thông số kỹ thuật, không rõ nguồn gốc được kinh doanh và sử dụng khá phổ biến. Việc sang chiết, kinh doanh và sử dụng loại bình gas này cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư rất cao.


Bất chấp nguy hiểm


Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng sử dụng bình gas mini chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp và sinh viên. Hiện giá mỗi chiếc bếp gas mini chỉ khoảng 90.000 đồng và giá bình gas mini dao động 5.000 - 7.000 đồng/bình. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, phòng trọ chật chội... và thuận lợi di chuyển, thay đổi chỗ ở nên nhiều công nhân và sinh viên đã lựa chọn cách sử dụng bếp gas mini và bình mini để đun nấu hàng ngày. Đặc biệt, loại bình gas mini này đều là bình gas “ba không”: không địa chỉ, không thông số kỹ thuật, không rõ nguồn gốc gas, đây là những hiểm họa đe dọa hàng ngày, hàng giờ đến an toàn của những người sử dụng chúng.


Cửa hàng kinh doanh gas tại đường Nguyễn Trãi.Ảnh: Thu Trang


Chị Nguyễn Thị Trinh, công nhân khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết: Dù biết sử dụng bình gas mini rất nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn phải dùng để thuận tiện và tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày. Một bình gas mini mới có giá 20.000 đồng nhưng mang bình gas mini cũ đi đổi thì chỉ tốn 7.000 đồng/bình. Chị Trinh thậm chí không hề biết vỏ bình gas mini chỉ được phép sử dụng một lần.

Những lưu ý khi sử dụng bình gas mini Phải đặt bếp ngay ngắn. Nếu bếp bị nghiêng, ngọn lửa cũng nghiêng theo và dễ tiếp xúc với đầu bình gas dẫn đến cháy nổ. Không dùng nồi có đáy lớn đun nấu trên bếp gas mini vì ngọn lửa sẽ trùm sang khu vực bình gas rất nguy hiểm. Mọi người không nên đun lâu và liên tục trong thời gian dài vì nhiệt độ của lửa sẽ ảnh hưởng đến bình gas khiến cho áp suất trong bình tăng lên, dễ cháy nổ khí gas hơn. Không sử dụng nhiều bếp gas mini để sát cạnh nhau khi đun nấu vì sẽ gây quá nóng bình bên cạnh gây cháy nổ.


Theo các lực lượng phòng cháy chữa cháy, bình gas mini trên theo nguyên tắc chỉ sử dụng một lần mà không được phép chiết nạp, sử dụng lại. Trước khi vứt bỏ bình gas phải xả hết gas bên trong bình, tránh trường hợp hơi gas còn tích tụ lại bên trong bình, khi gặp nhiệt độ cao hay tia lửa có thể gây nổ bình. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ nổ do bình gas mini không đảm bảo an toàn, nhưng việc kinh doanh và sử dụng bình gas mini vẫn rất khó kiểm soát. Theo ghi nhận của chúng tôi, không phải chỉ các cửa hàng gas có đủ các điều kiện an toàn mới kinh doanh bình gas mini. Ở các khu trọ sinh viên hay các xóm trọ công nhân, có thể thấy bình gas mini được bày bán phổ biến ở cửa hàng tạp hóa. Có những cửa hiệu tạp hóa bán rất nhiều bình gas mini mà chẳng có bình cứu hỏa kèm theo.

 

Nguy cơ khó lường


Đại diện phòng kỹ thuật Công ty Vinagas cho biết, bình gas mini được sang chiết trái phép thường không an toàn do van không kiên cố, chất lượng của vỏ bình cũng không đảm bảo.


Mặc dù vậy, nhưng hiện nay việc quản lý và kinh doanh gas còn rất nhiều bất cập và có sự chồng chéo lẫn nhau như: Về chất lượng bình gas do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý, số lượng gas do Sở Công Thương quản lý còn các điều kiện về cháy nổ, phòng cháy chữa cháy (PCCC) do Sở cảnh sát PCCC quản lý… Do đó khó có thể kiểm tra chặt chẽ chất lượng bình gas, tạo điều kiện cho bình gas trôi nổi, không đảm bảo an toàn được bán tràn lan trên thị trường.


Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2010 Nhà nước đã có quy định nghiêm cấm sang chiết các bình gas mini, sử dụng bình gas mini hai lần nhưng tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức khác nhau rất khó phát hiện và ngăn chặn, đây là mối nguy hiểm về cháy nổ. Thời gian qua, thành phố đã có nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng sang chiết gas lậu tại các vùng ven, vì vậy những cơ sở sang chiết gas này đã chuyển về hoạt động tại các tỉnh lân cận rồi vận chuyển bình gas đã sang chiết về thành phố.



Nhóm PV

Bài cuối: Rút giấy phép kinh doanh các cửa hàng không đủ điều kiện

Hiểm họa từ các cửa hàng gas: Kiên quyết rút phép
Hiểm họa từ các cửa hàng gas: Kiên quyết rút phép

Để đảm bảo an toàn trong kinh doanh gas, các cơ quan chức năng cần có biện pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cửa hàng kinh doanh, người dân. Đặc biệt, chính quyền các địa phương cần phải cho dừng hoạt động đối với các cửa hàng không đảm bảo an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN