Hàng trăm người giúp bơm nước tìm bé trai dưới cống

Trưa 8/9, hàng trăm người dân tình nguyện hỗ trợ lực lượng chuyên môn bơm nước, chặn dòng để tìm bé trai mất tích dưới cống. Đã gần 40 giờ trôi qua, công tác tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả.

Nước được bơm từ cống đến khu đất hoang xa hàng trăm mét.


Sáng nay, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở cảnh sát PCCC cùng UBND thị xã Thuận An bằng mọi giá phải tìm được bé La Văn Tỷ, 9 tuổi mất tích dưới cống thoát nước từ tối ngày 6/9.

Có mặt tại hiện trường, ông Đặng Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận An cho biết đang huy động hàng trăm người dân, dùng cát, ván để chặn dòng hút nước tìm cháu bé. Ông Ba khẳng định, qua xác minh thì có đến 99% cháu bé La Văn Tỷ đang mắc kẹt dưới cống nước.

Ông còn cho rằng cống nước 22/12 tại khu phố Hào Lân 2, phường Thuận Giao là dạng hình hộp cỡ lớn 4-5m đang nối thông ra suối Đờn. Tuy nhiên trong cơn mưa lớn, do áp lực nước chảy xiết nên các nắp cống bị thổi bung. Ông Ba khẳng định đây là lần đầu tiên việc này xảy ra, khiến cháu bé mất tích.



Hôm nay, lực lượng cảnh sát PCCC dùng hai xe cứu hỏa bơm nước dưới cống ra một khu đất trống cách hiện trường hàng trăm mét. Phương án mới này được hy vọng sẽ giúp phát hiện bé trai mắc kẹt dưới lòng cống nằm dưới đường lộ.

Trưa nay, theo ghi nhận của phóng viên, những trận mưa rào trút xuống tại Bình Dương, mây đen kịt trên bầu trời. Điều kiện thời tiết như vậy có thể gây ảnh hưởng đến phương án cứu hộ tìm cháu bé.


Dương Chí Tưởng


Chưa tìm thấy bé trai mất tích dưới cống nước
Chưa tìm thấy bé trai mất tích dưới cống nước

Đến 17 giờ chiều 7/9,hàng chục người nhái cứu hộ - cứu nạn thuộc Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Dương đã mò tim dưới cống nước trong 24 giờ trôi qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy em La Văn Tỷ (9 tuổi) bị mất tích dưới cống thoát nước trong cơn mưa xảy ra hồi tối ngày 6/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN