Hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản tại Ninh Bình

Ngày 18/5, tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2563 - Dương lịch 2019 với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử thập phương.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chúc mừng Đại lễ. 

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Ban Tổ chức đã thông qua thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 của Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến tăng ni và phật tử; nghe diễn văn kính mừng Phật đản Phật lịch 2563; nhấn mạnh nhắc nhở mỗi tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng, hòa bình cho nhân loại...

Truyền thuyết cho rằng, cách đây hơn 26 thế kỷ, tại vườn Lâm-tì-ni, nơi thành Ca Tỳ La Vệ thuộc  Ấn Độ cổ đại, nay là đất nước Nepal, đã diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử nhân loại, đó là Đức Thế Tôn sinh ra đời mang theo bức thông điệp đề cao trí tuệ, sự hiểu biết và lòng từ bi hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng, không có giai cấp, một xã hội hòa bình, không xung đột chiến tranh, hận thù. Ngài đã đưa ra con đường Trung đạo và sự kết hợp giữa từ bi với trí tuệ là giải pháp hữu hiệu để cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia trên thế giới.

Chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay hàm chứa nhiều ý nghĩa về sự chia sẻ cộng đồng, hội nhập và đoàn kết: "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững".

Chú thích ảnh
Tăng ni, phật tử tham dự lễ Tắm Phật. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đạt được; đồng thời mong muốn Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Phật sự để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022; phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”; tăng cường đoàn kết, hòa hợp và trang nghiêm Giáo hội; phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tuyên truyền cho toàn thể nhân dân, các vị chức sắc, nhà tu hành và tín đồ, phật tử nói riêng hiểu rõ về chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tự giác chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng toàn đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Đại lễ thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử đến từ khắp mọi miền. 

Tham dự Đại lễ Phật đản, các đại biểu, tăng ni, phật tử còn được hòa mình trong nhiều nghi lễ thiêng liêng của Phật giáo.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Đại nhạc hội 'Đóa Sen thiêng' kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak
Đại nhạc hội 'Đóa Sen thiêng' kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak

Tối 16/5, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại nhạc hội với chủ đề "Đóa Sen thiêng" kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak - Liên hợp quốc Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN