Hàng chục trẻ em ở Bình Dương nhập viện do uống nhầm nước sát trùng

Liên quan đến vụ khoảng 50 cháu ở hai lớp mầm non ((ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, thị xã Thuận An, Bình Dương) phải nhập viện trong tình trạng sốc nặng, nôn ói dữ dội, chiều 30/7, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vào cuộc kiểm tra và đã xác định nguyên nhân: các cháu phải nhập viện cấp cứu là do uống phải nước sát trùng.

Trường Hòa Bình nơi xảy ra vụ việc, kiêm khu trọ của công nhân. Ảnh: N.T

Bác sĩ Lương Thị Hồng Lê, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Dương, cho biết theo báo cáo từ cơ sở thì nguyên nhân ngộ độc là do bảo mẫu ở nhà trẻ nhầm bịch chứa cloramin B (dùng pha với nước để vệ sinh sàn nhà phòng tránh bệnh tay chân miệng ) nên đã dùng nước này pha với bột ngũ cốc cho trẻ uống. Vụ nhầm lẫn tai hại trên khiến nhiều cháu ngộ độc, sốc nặng phải vào viện cấp cứu.

Đến chiều 30/7, vẫn còn 20 cháu vẫn còn tiếp tục điều trị tại bệnh viện thị xã Thuận An, trong đó có 2 ca nặng đã được chuyển viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Dương và một cháu đã được chuyển bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM) để điều trị.

Chiều cùng ngày, Phòng giáo dục thị xã Thuận An đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với trường mầm non Hòa Bình.
Điều đáng nói, trường mầm non Hoà Bình thực chất là phòng khách của căn nhà 25L/8A, nằm trong ấp Bình Đáng. Cở sở này không đủ điều kiện nên chưa được cấp phép nuôi dạy trẻ .

Dương Chí Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN